Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện VKSND tối cao Việt Nam – Lào

Kể từ khi VKSND tối cao hai nước ký thỏa thuận hợp tác vào năm 1997, đến nay quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước đã phát triển rất tốt đẹp, ngày càng hiệu quả, thiết thực, nhất là hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng, hoàn thiện pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Đồng chí Khamsanne Suvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lào tiếp đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng đoàn công tác.

Đồng chí Khamsanne Suvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lào tiếp đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng đoàn công tác.

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đảng nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2018), kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1913-8/3/2018); nhận lời mời của đồng chí Khamsane Suvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, được sự đồng ý của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao hai nước Việt Nam - Lào, đoàn đại biểu cấp cao VKSND tối cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm trưởng đoàn cùng 11 đồng chí Lãnh đạo cấp Vụ, thành phố trực thuộc Trung ương đến thăm đất nước Lào tươi đẹp và làm việc với VKSND tối cao Lào.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Ngày 28/3/2018, tại VKSND tối cao Lào, đồng chí Khamsane Suvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào đã thân mật tiếp đoàn. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào đã hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Thủy Khiêm tại Lào vào thời điểm nước CHDCND Lào vừa kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đảng nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2018); chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào nói chung và hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt – Lào nói riêng. Kể từ khi VKSND tối cao hai nước ký thỏa thuận hợp tác vào năm 1997, đến nay quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước đã phát triển rất tốt đẹp, ngày càng hiệu quả, thiết thực, nhất là hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng, hoàn thiện pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của VKSND tối cao nước CHDCND Lào nói chung và của đồng chí Viện trưởng Khamsane Suvong nói riêng và đề nghị Lãnh đạo VKSND hai nước Việt Nam – Lào tiếp tục có các hội thảo chia sẻ về nghiệp vụ nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật và công tác kiểm sát, tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thông qua hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và Đồng chí Xaysanna Khotphuthon Phó Bí thư thường trực Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào đồng chủ trì hội thảo.

Đồng chí Vương Văn Bép, Phó Vụ trưởng Vụ 10 VKSNDTC trình bày tham luận tại hội thảo.

Đồng chí Phạm Hoàng Diệu Linh, Phó Vụ trưởng Vụ 14 VKSNDTC trình bày tham luận tại hội thảo.

Trong khuôn khổ chương trình của đoàn công tác, ngày 29/3/2018, VKSND tối cao nước CHDCND Lào đã tổ chức Hội thảo "Một số điểm mới về Bộ luật Dân sự và Luật Tố tụng Hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Đến dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Xaysanna Khotphuthon, Phó Bí thư thường trực Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào; dự hội thảo còn có: đoàn công tác của VKSND tối cao Việt Nam và gần 100 đại biểu là Lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng và kiểm sát viên VKS nước bạn Lào, gồm: VKSND tối cao, VKSND Miền Trung, VKS Quân sự cấp cao và VKSND thành phố Viêng Chăn.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, đại diện đoàn công tác đã chia sẻ kinh nghiệm về những nội dung mới cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017 và Luật Tố tụng hành chính năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Với hệ thống tương đồng pháp luật của hai nước Việt Nam - Lào, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào Xaysanna Khotphuthon đã cảm ơn và ghi nhận, đánh giá cao nội dung tham luận, hiện nay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang xây dựng dự thảo Bộ luật dân sự và nghiên cứu chuẩn bị để thành lập Tòa án Hành chính, những chia sẻ kinh nghiệm về nội dung mới cơ bản của Bộ luật Dân sự và Luật Tố tụng hành chính hiện hành của Việt Nam, là nguồn tài liệu quan trọng để phía Lào nghiên cứu, tham khảo trong quá trình hoàn thiện dự thảo Bộ luật Dân sự mới và chuyến thăm, làm việc của đoàn cấp cao VKSND tối cao Việt Nam đã góp phần gắn kết tình hữu nghị đồng chí, anh em của hai nước Việt Nam – Lào nói chung và VKSND hai nước nói riêng.

Minh Đức – Hải Yến

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/tang-cuong-quan-he-hop-tac-toan-dien-vksnd-toi-cao-viet-nam-lao-51547.html