Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam-Ai Cập

Ngày 11/8, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã thăm Học viện Ngoại giao (Institute for Diplomatic Studies - IDS) trực thuộc Bộ Ngoại giao Ai Cập, làm việc với Đại sứ Walid Haggag, Giám đốc IDS.

Đại sứ Nguyễn Huy Dũng và Đại sứ Walid Haggag, Giám đốc Học viện Ngoại giao Ai Cập.

Đại sứ Nguyễn Huy Dũng và Đại sứ Walid Haggag, Giám đốc Học viện Ngoại giao Ai Cập.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng giới thiệu về lịch sử phát triển của Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV), điểm qua một số chức năng, nhiệm vụ, quy mô, sự phát triển của DAV trong hơn 60 năm qua.

Nhân dịp này, Đại sứ đã đề xuất một số biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nói chung, giữa hai Học viện Ngoại giao nói riêng trên tinh thần Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Học viện ký năm 2018, đặc biệt trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023.

Chúc mừng Đại sứ Nguyễn Huy Dũng nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Ai Cập, Giám đốc IDS Walid Haggag hoan nghênh và nhất trí với những đề xuất của Đại sứ về kế hoạch tăng cường quan hệ DAV-IDS.

Đại sứ Walid Haggag nhấn mạnh một số lĩnh vực hai bên có thể hợp tác như trao đổi chuyên gia, giảng viên và sinh viên, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn.

Giám đốc Walid Haggag mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa IDS với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Ai Cập cũng như quan hệ với Ủy ban ASEAN tại Cairo.

Khác với DAV, IDS không phải là đơn vị đào tạo đại học chính quy mà chỉ tổ chức các lớp huấn luyện nâng cao chuyên môn ngắn hạn, đào tạo cho các nhà ngoại giao trẻ đã được Bộ Ngoại giao tuyển dụng.

Ngoài ra IDS cũng mở lớp cho cán bộ của các Bộ ngành của Ai Cập, các cán bộ ngoại giao trẻ của các nước ở khu vực Trung Đôngchâu Phi có nhu cầu, mỗi lớp chỉ khoảng 20-30 sinh viên.

IDS hợp tác với một số quốc gia để gửi sinh viên ra nước ngoài đào tạo ngắn hạn, hiện đang nhận được học bổng hàng năm của Singapore, Malaysia...

Ngoài ra IDS cũng liên kết với một số quốc gia như Pháp, Đức…để tổ chức các lớp ngắn hạn theo hình thức một nửa thời gian học tại Ai Cập, nửa thời gian học ở nước ngoài.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Ai Cập)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tang-cuong-quan-he-hop-tac-giua-hoc-vien-ngoai-giao-viet-nam-ai-cap-194174.html