Tăng cường quan hệ hợp tác báo chí giữa Việt Nam và Cuba

Nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý và phát triển báo chí trong thời kỳ mới, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do Phó chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại Cuba từ ngày 9 đến 14-9.

Tại buổi hội đàm song phương giữa hai hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba Ricardo Ronquillo Bello đã mời đoàn dự buổi khai mạc trưng bày 50 bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro và người dân Cuba nhân kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người; đặc biệt trong số đó có nhiều bức ảnh chưa từng được công bố trên truyền thông. Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành cùng nhiều nhà báo, nhiếp ảnh gia, họa sĩ nổi tiếng của Cuba cùng tham dự sự kiện này.

 Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm Hội Nhà báo Cuba.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm Hội Nhà báo Cuba.

Trong buổi làm việc giữa ban lãnh đạo Hội Nhà báo Cuba (Upec) và đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo hai hội đã điểm lại những mục đích, chức năng hiện tại của tổ chức nghề nghiệp này, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo nghiệp vụ và nâng cao đạo đức nghề báo. Đồng thời, hai bên cũng chia sẻ về tình hình hoạt động báo chí của mỗi nước, nhấn mạnh trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo trong kỷ nguyên số. Phó chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi cũng chia sẻ với bạn về mô hình quản lý báo chí ở Việt Nam, về tự chủ tài chính của các cơ quan báo chí; đồng thời chú trọng công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho người làm báo. Hai hội đã thống nhất triển khai các nội dung cụ thể và thiết thực, như: Tăng cường trao đổi thông tin báo chí về tình hình hai nước; khẳng định tầm quan trọng trong việc tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn báo chí, khuyến khích các hội nhà báo địa phương và các cơ quan báo chí hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi. Theo đó, hai hội sẽ đẩy mạnh việc phối hợp về đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà báo; chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp báo chí với mô hình tòa soạn đa phương tiện áp dụng công nghệ 4.0 giúp nhau cùng tiến bộ, hội nhập với báo chí toàn cầu và cử đoàn phóng viên tác nghiệp khi có các sự kiện lớn, quan trọng của mỗi nước.

Trong cuộc gặp gỡ với Phó trưởng ban Tư tưởng Đảng Cộng sản Cuba Joel Suanez, đồng chí bày tỏ sự vui mừng và hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của đoàn Hội Nhà báo Việt Nam trong thời điểm đất nước Cuba đang phải đối mặt với những khó khăn do hậu quả của sự gia tăng cấm vận của Mỹ về tài chính, năng lượng, du lịch, thông tin, ngoại giao... Đồng chí Phó trưởng ban Tư tưởng mong muốn giới báo chí hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Đoàn cũng có buổi hội đàm với một số nhà báo đại biểu Quốc hội Cuba, thảo luận về những nét chính trong công tác lập pháp tại hai nước thời gian qua, cũng như vai trò của các nhà báo làm đại biểu Quốc hội, những đóng góp của báo chí, truyền thông trong nhiệm vụ làm cầu nối giữa người dân và những đại biểu của mình.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng tới thăm và làm việc với lãnh đạo tòa soạn Báo Granma (Nhân dân), Tạp chí Màu xanh Oliu, Hãng thông tấn Prensa Latina, Kênh truyền hình kỹ thuật số Caribe, Kênh Phát thanh quật khởi, Viện Báo chí quốc tế José Martí, Khoa Truyền thông Đại học La Habana, Trường Tiểu học Việt Nam anh hùng; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, thăm một số trung tâm văn hóa, kinh tế đáng chú ý tại thủ đô Havana, tỉnh Villa Clara, Matanzas. Đoàn cũng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm Hồ Chí Minh và Che Guevara.

Tin, ảnh: HÒA MI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tang-cuong-quan-he-hop-tac-bao-chi-giua-viet-nam-va-cuba-591253