Tăng cường quan hệ gắn bó giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và LB Nga

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ưu tiên củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga; coi trọng việc tăng cường quan hệ gắn bó với Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và ông L.I. Kalashnikov tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và ông L.I. Kalashnikov tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 6/11, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga do ông L.I. Kalashnikov, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về khối SNG và liên kết Á-Âu, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ưu tiên củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; coi trọng việc tăng cường quan hệ gắn bó với Đảng Cộng sản Liên bang Nga; hoan nghênh những đề xuất của Đảng Cộng sản Liên bang Nga về hợp tác kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Bình về mục đích chuyến thăm làm việc lần này của Đoàn nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Trước đó, chiều 5/11, tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp Đoàn. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Moskva; về kế hoạch triển khai dự án Trung tâm Moskva tại Hà Nội trong thời gian tới.

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đã hội đàm với Đoàn. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-quan-he-gan-bo-giua-hai-dang-cong-san-viet-nam-va-lb-nga/533708.vnp