Tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em
Trong thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là việc giáo dục kỹ năng sống và phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Trong đó, việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh thường xuyên được duy trì, góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn thương tích trên địa bàn.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ năm 2015 đến nay, Sở đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 6 lớp dạy bơi cho gần 200 trẻ em trên địa bàn Thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn. Kết thúc các lớp học, 100% trẻ em biết bơi, được trang bị kỹ năng bơi, kiến thức phòng, ngừa tai nạn thương tích do đuối nước. Từ việc triển khai của Sở, các huyện, thành phố cũng đưa kế hoạch dạy bơi vào kế hoạch tổ chức các hoạt động phòng, chống đuối nước cho trẻ, nhất là các địa phương có nhiều sông suối, ao hồ. Thực hiện xã hội hóa công tác thể dục thể thao, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 28 bể bơi phục vụ nhân dân, đặc biệt là các lớp dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè đã góp phần tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe, phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Trường Phổ thông Tuyên Quang tổ chức dạy bơi cho học sinh nhà trường.
Em Đỗ Hoàng Linh, 12 tuổi ở thôn Núi Cẩy, xã Hoàng Khai (Yên Sơn) đang thích thú tham gia lớp học bơi tại bể bơi Hoàng An ở phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) cho biết, do chưa được nghỉ hè nên bố mẹ thường đưa em đi bơi vào chiều thứ 7, Chủ nhật hằng tuần. Đến nay, sau hơn 1 tháng học bơi em đã có thể bơi được nhiều động tác như: Bơi ếch, bơi ngửa… Các thầy, cô giáo và bố mẹ đều dặn chúng em phải tránh xa những môi trường nguy hiểm đối với trẻ như sông, suối, ao, hồ hay những hố đất sâu… để phòng tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Tại các trường học, việc xây dựng Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em được triển khai hiệu quả. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức đoàn thể triển khai các hoạt động can thiệp, cải tạo môi trường học tập, vui chơi nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học; rà soát và hoàn thiện các tiêu chuẩn Trường học an toàn. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công nhận các trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.
Thầy giáo Lê Thiếu Tráng, Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông Tuyên Quang nói, nhà trường đã đưa môn bơi vào hoạt động dạy học, trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Cùng với đó, phối hợp với Câu lạc bộ Giáo dục kỹ năng sống của nhà trường để giáo dục tuyên truyền về giới tính, các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em cho học sinh nhà trường… Từ đó góp phần xây dựng trường học an toàn và thân thiện cho trẻ, để trẻ phát triển tốt các năng lực và có kết quả học tập tiến bộ.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, nhà trường, gia đình trong việc xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng ngừa các nguy cơ có thể gây tai nạn thương tích.
Đồng chí Chẩu Thị Khuyên, Phó Bí thư Huyện đoàn Lâm Bình chia sẻ, hàng năm vào dịp nghỉ hè, Huyện đoàn đã chỉ đạo các đoàn xã trên địa bàn phối hợp với các trường học tổ chức nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em. Trong đó trọng tâm là tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên học sinh trên địa bàn chưa được nghỉ hè. Vì vậy kế hoạch tổ chức lớp dạy bơi cho trẻ em được lùi lại dự kiến trong tháng 7 năm 2020.
Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, việc triển khai hiệu quả công tác giáo dục kỹ năng sống và phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ đã góp phần giảm số vụ tai nạn đối với trẻ em trên địa bàn. Năm 2019 toàn tỉnh xảy ra 946 vụ tai nạn thương tích, giảm gần 100 vụ so với năm 2018. Tính từ đầu năm đến nay, xảy ra 167 vụ tai nạn thương tích trẻ em.
Trong thời gian tới, cần có sự phối hợp hơn nữa của các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chỉ đạo và thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn, thương tích ở trẻ em. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích ở trẻ em, đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước… Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, để trẻ em được phát triển toàn diện.








