Tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Ngày 19/5, tại Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao quận Long Biên, Hà Nội đã diễn ra 'Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019'.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019. Ảnh: Báo tin tức

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019. Ảnh: Báo tin tức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng gần 4.000 người đã tham dự buổi Lễ.

Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, trong giai đoạn 2010 - 2015, trung bình mỗi năm có trên 3.000 thanh, thiếu nhi tử vong do đuối nước, trong đó trẻ em dưới 16 tuổi khoảng 2.200 em. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị đuối nước là do trẻ chưa biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; do thiếu sự quản lý, giám sát của người lớn đối với trẻ em khi sống trong môi trường không an toàn; do thiên tai bão lũ; do trẻ em chưa thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông đường thủy…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: “Mặc dù đã triển khai rất nhiều biện pháp phòng chống đuối nước nhưng số người tử vong do đuối nước còn rất cao, đặc biệt đau xót khi vẫn còn hơn 2.000 trẻ em tử vong hàng năm do đuối nước".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, muốn giảm được tử vong do đuối nước, biết bơi phải là biện pháp đầu tiên trước khi tiếp tục triển khai các biện pháp trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống, ứng phó trong hoàn cảnh bị đuối nước và cứu người bị đuối nước. Công tác cảnh báo nguy cơ đuối nước cùng nhiều biện pháp giảm thiểu rủi ro từ thiên tai cần phải làm quyết liệt.

Minh Thúy

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/tang-cuong-phong-chong-duoi-nuoc-cho-tre-em-353863.html