Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho các vận động viên dự Olympic

Ngày 7-6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã làm việc với Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) về các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong đó, trọng tâm là việc chuẩn bị cho Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại Thế vận hội mùa hè 2020 (Olympic Tokyo 2020); về chương trình hành động phát triển TDTT Việt Nam giai đoạn 2021-2025; chiến lược phát triển TDTT đến năm 2030, cũng như các hoạt động quan trọng của ngành trong thời gian tới.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu Tổng cục TDTT tiếp tục khẩn trương xây dựng chiến lược, đề cương Chương trình hành động phát triển TDTT giai đoạn 2021-2025 và rà soát các nội dung liên quan đến việc phối hợp tổng kết thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TƯ.

Với các nhiệm vụ cụ thể, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương biểu dương Tổng cục TDTT, dù khó khăn vì dịch bệnh nhưng đã chuẩn bị tốt cho các vận động viên tham dự các cuộc thi đấu vòng loại Olympic. Tổng cục TDTT đang chuẩn bị cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Nhật Bản, từ ngày 23-7 đến 8-8 tới.

Việt Nam hiện giành được 8 vé chính thức tham dự Thế vận hội thể thao lớn nhất thế giới, do công của các vận động viên: Nguyễn Huy Hoàng (bơi); Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ); Nguyễn Văn Đương (boxing); Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung); Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo (rowing); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo).

Theo Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, trong tuần qua, toàn bộ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên dự kiến lên đường sang Nhật Bản dự Olympic đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nên Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương lưu ý, Tổng cục TDTT chuẩn bị thật tốt cho Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo, nhất là việc phải bảo đảm an toàn về sức khỏe, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho các vận động viên và người có liên quan.

Đây được xem là kỳ thế vận hội đầy khó nhọc vì đại dịch Covid-19 hoành hành trong hơn 1 năm qua đã khiến cho hầu hết các giải đấu, các cuộc thi đấu tại vòng loại Olympic phải tạm hoãn, phong độ của các vận động viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng do không được thường xuyên thi đấu, tập huấn. Trong đó, các đội tuyển đi thi đấu vòng loại Olympic trở về phải cách ly trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến phong độ, thể lực.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1001956/tang-cuong-phong-chong-dich-covid-19-cho-cac-van-dong-vien-du-olympic