Tăng cường phòng cháy tại các địa điểm mua sắm dịp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tình hình mua sắm tại các chợ, trung tâm thương mại tăng cao. Hàng hóa được đưa về nhiều nhưng do không ít chủ cửa hàng, ki-ốt lơ là trong phòng cháy, chữa cháy (PCCC), dẫn đến nguy cơ cháy gia tăng.

Công an H.Long Thành kiểm tra an toàn phòng cháy tại chợ An Bình (xã An Phước). Ảnh: Đ.Tùng

Công an H.Long Thành kiểm tra an toàn phòng cháy tại chợ An Bình (xã An Phước). Ảnh: Đ.Tùng

Theo nhận định của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), các chợ, trung tâm thương mại luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy dù trong bất kỳ thời điểm nào trong năm. Thời điểm cận Tết là lúc nguy cơ cháy tăng cao tại các địa điểm mua sắm này. Chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan, lơ là của các hộ tiểu thương, quản lý các trung tâm thương mại khi mải tập trung buôn bán, không chú ý đến các nguồn nhiệt, nguồn điện nằm sát bên hàng hóa dễ cháy.

* Nguy cơ luôn hiện hữu

Trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian qua, tuy chưa có vụ cháy lớn nào tại nhà lồng chợ, trung tâm thương mại nhưng đã xảy ra 2 đám cháy lớn tại các ki-ốt sát chợ. Cụ thể vào tối 24-1, sạp bán dừa gần khu vực chợ Biên Hòa bất ngờ cháy lớn. Trước đó vào trưa 1-6-2020, 2 ki-ốt ngay cổng chợ Hiệp Hòa cũng bị cháy rụi. Các đám cháy này tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến bà con tiểu thương hoảng hốt. Nếu không nhờ lực lượng PCCC kịp thời có mặt dập tắt đám cháy thì nguy cơ cháy lan sang các ki-ốt lân cận rất cao.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) cho biết, nguy cơ cháy ở các trung tâm thương mại là do việc trang trí, sửa chữa các sạp hàng, ki-ốt bằng cách đi lại hệ thống điện, gắn thêm các đèn màu, loa công suất lớn... khiến cho hệ thống điện có nguy cơ quá tải dễ dẫn đến chập điện. Kèm theo đó, do không gian có hạn nên hàng hóa được chất đống, chèn lên cả dây điện hoặc để sát nguồn nhiệt cũng có nguy cơ xảy ra chập cháy.

Riêng tại các chợ truyền thống, nguy cơ cháy còn đến từ hoạt động nấu ăn, đốt nhang trong khu vực kinh doanh của các tiểu thương. Thậm chí, nhiều khu vực chợ tại TP.Biên Hòa, việc kinh doanh không chỉ gói gọn trong nhà lồng mà còn lan ra các nhà dân liền kề (không thuộc sự quản lý PCCC của ban quản lý các chợ) nên nguy cơ cháy lan từ các hộ dân này rất lớn.

* Tăng cường kiểm tra, chủ động phòng ngừa

Để hạn chế nguy cơ cháy tại các chợ, trung tâm thương mại vào dịp Tết, hiện nay, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cùng công an các địa phương đang kiểm tra tại 70 chợ truyền thống trên toàn tỉnh cùng các trung tâm thương mại. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương trọng điểm như: TP.Biên Hòa (27 chợ), H.Long Thành (9 chợ), H.Trảng Bom (14 chợ)... rất chú trọng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác an toàn PCCC tại các loại hình cơ sở này.

Theo Công an H.Long Thành, thời gian qua, ban quản lý các chợ trên địa bàn đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương, người mua sắm chú ý đến PCCC. Các chợ cũng duy trì đều đặn lực lượng PCCC cơ sở (gồm ban quản lý các chợ cùng tiểu thương buôn bán tại những nhà gần chợ), đồng thời chú trọng đến hệ thống phương tiện chữa cháy tại chỗ (bình chữa cháy xách tay, các khu vực chứa cát, máy bơm chữa cháy). Trong đó, chợ Long Thành đã bố trí được nơi thắp nhang riêng cho các hộ tiểu thương không nằm trong khu vực nhà lồng và có không gian chống cháy lan rất tốt.

Tại TP.Biên Hòa, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đang triển khai kiểm tra an toàn PCCC các trung tâm thương mại tập trung đông người mua sắm. Do đây là những trung tâm thương mại có chức năng mua sắm, giải trí, văn phòng các công ty... nên những ngày cận Tết, đơn vị vẫn cử cán bộ đi đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra công tác đảm bảo PCCC tại các điểm này để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác PCCC, hạn chế cháy, nổ xảy ra.

Bên cạnh đó, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP.Biên Hòa) cũng khuyến cáo, các tiểu thương ở chợ truyền thống cần chú ý đến việc sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, không câu kéo dây điện mất an toàn, nhất là chú ý đến nguồn nhiệt trong quá trình thắp nhang, nấu ăn gần khu vực kinh doanh; phải ngắt nguồn điện hoặc tắt lửa hẳn trước khi đóng cửa.

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202102/tang-cuong-phong-chay-tai-cac-dia-diem-mua-sam-dip-tet-3042245/