Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật

Chiều 13/07, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định có cuộc làm việc với Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Pháp luật về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, ủy ban Tư pháp và ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có sự điều chỉnh phù hợp các hoạt động kết hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao trên các mặt công tác: xây dựng pháp luật, giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách và các nhiệm vụ khác do Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao kết quả đạt được của 2 ủy ban. Đề nghị ủy ban Tư pháp và ủy ban Pháp Luật tăng cường phối hợp, nhất là công tác xây dựng pháp luật. Trước hết phải rà soát lại nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên trong mỗi ủy ban để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý 2 ủy ban chú trọng hơn công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành luật; tập trung chuẩn bị tốt cho Hội nghị đánh giá chương trình xây dựng pháp luật diễn ra vào đầu tháng 8 tới cũng như Hội nghị triển khai công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban Pháp luật tiếp tục tham mưu triển khai các công việc còn lại của Đoàn giám sát về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2020 đảm bảo báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội vào tháng 9 theo đúng tiến độ.

Thực hiện : Tiến Cường Tùng Dương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tang-cuong-phoi-hop-trong-cong-tac-xay-dung-phap-luat