Tăng cường phối hợp trong công tác dân vận giữa Việt Nam - Lào

Chiều ngày 4/9, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Hội nghị có sự tham gia của khoảng gần 100 đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức và 20 tỉnh của 2 nước có chung đường biên giới.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Xay - xổm - phon Phôm - vi - hản, Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Tại Hội nghị các đại biểu đã đánh giá kết quả đạt được và chia sẻ những kinh nghiệm về công tác dân vận của mỗi Đảng, đặc biệt là công tác vận động các tầng lớp nhân dân tại các tỉnh giáp biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu đã đề xuất các sáng kiến, giải pháp để góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động một cách sâu rộng để nhân dân nhất là thế hệ trẻ ở các tỉnh biên giới của hai nước tiếp tục nhận thức sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt giữa hai đất nước; thông tin tuyên truyền rộng rãi về các chương trình, hoạt động hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của mỗi nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh những kết quả và kinh nghiệm trong công tác dân vận được chia sẻ có ý nghĩa rất sâu sắc, đóng góp cho quan hệ giữa hai Đảng, đặc biệt là quan hệ giữa nhân dân hai nước. Hội nghị cũng là dịp để tiếp tục tăng cường có hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Đánh giá cao thành công của Hội nghị, bà Trương Thị Mai tin tưởng, trong thời gian tới quan hệ giữa Ban Dân vận Trung ương và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp, hiệu quả, đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trung Hiếu
Ảnh: Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/tang-cuong-phoi-hop-trong-cong-tac-dan-van-giua-viet-nam-lao-tintuc414625