Tăng cường phối hợp giữa Công đoàn Đà Nẵng và Viêng Chăn (Lào)

Ông Đao Phet Aroune, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn TP Viêng Chăn (Lào) mong muốn tăng cường kết nối với LĐLĐ TP Đà Nẵng để học hỏi thêm nhiều mô hình chăm lo cho đoàn viên, người lao động địa phương.

Trong chuyến làm việc dài ngày tại Đà Nẵng, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn (Lào) do ông Đao Phet Aroune, Chủ tịch LHCĐ TP Viêng Chăn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại LĐLĐ TP Đà Nẵng.

LHCĐ Viêng Chăn (Lào) mong muốn tăng cường kết nối với LĐLĐ TP Đà Nẵng để từng bước xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

LHCĐ Viêng Chăn (Lào) mong muốn tăng cường kết nối với LĐLĐ TP Đà Nẵng để từng bước xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Tại buổi làm việc chiều 16-8, ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết LĐLĐ thành phố hiện đang quản lý 1.785 CĐCS với gần 120.000 đoàn viên Công đoàn/132.844 CNVCLĐ. Trong đó, CĐCS thuộc các loại hình doanh nghiệp là 1.201, chiếm 66,47%. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo tốt hơn đời sống của đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân...hằng năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch LHCĐ TP Viêng Chăn Đao Phet Aroune đã giới thiệu về cơ cấu tổ chức hoạt động của LHCĐ thành phố; đồng thời, mong muốn được kết nghĩa với LĐLĐ TP Đà Nẵng để tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động Công đoàn, phát triển đoàn viên, chăm lo đời sống cho người lao động, góp phần từng bước xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện.

Được biết, trong chuyến làm việc tại TP Đà Nẵng, Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ TP Viêng Chăn sẽ tham quan, nghiên cứu một số điển hình trong công tác chăm lo đoàn viên, người lao động tại TP Đà Nẵng để làm cơ sở áp dụng cho đoàn viên địa phương.

Hải Định

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-doan/tang-cuong-phoi-hop-giua-cong-doan-da-nang-va-vieng-chan-lao-20220817104054953.htm