Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới Quảng Bình - Khăm Muộn

Ngày 17/5, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn (Lào). Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Ngày 17-5, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào). Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm lần thứ XII với Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn, do Thượng tá Khăm Phon Sỉ Cụm Phôn, Quyền giám đốc Ty An ninh làm trưởng đoàn.

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình và Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn ký biên bản ghi nhớ Hội đàm lần thứ XII. Ảnh: Hoài Nam

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình và Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn ký biên bản ghi nhớ Hội đàm lần thứ XII. Ảnh: Hoài Nam

Với tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hai đồng chí trưởng đoàn đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội của hai tỉnh trong thời gian vừa qua.

Thực hiện biên bản ghi nhớ Hội đàm lần thứ XI, hai bên đã kịp thời thông báo, trao đổi thông tin, về hoạt động các loại đối tượng; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy; tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện tốt Hiệp định về quy chế biên giới giữa hai quốc gia, đồng thời chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; ngăn chặn, xử lý người, phương tiện, hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật mỗi nước; ngăn chặn vượt biên, khai thác lâm sản trái phép, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế, xã hội…

Đặc biệt là sự hỗ trợ động viên kịp thời của cán bộ, chiến sỹ BĐBP Quảng Bình giúp bà con nhân dân bản Noọng Bua khắc phục thiệt hại trong đợt lũ lụt tháng 8-2018.

Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình trao bằng khen cho các lực lượng đấu tranh triệt phá thành công chuyên án 544 Lv. Ảnh: Hoài Nam

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại, hai bên đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ Hội đàm lần thứ XII để thực hiện trong thời gian tới.

Dịp này, lãnh đạo hai đơn vị đã trao thưởng cho các cá nhân và tập thể về thành tích phối hợp đấu tranh triệt phá thành công chuyên án 544 Lv bắt 4 đối tượng, thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp.

Hoài Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-cuong-phoi-hop-giu-vung-an-ninh-chinh-tri-khu-vuc-bien-gioi-quang-binh-kham-muon/