Tăng cường phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chiều nay (17/5/2021) tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi Lễ.

Tham dự Lễ ký có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Thế Duy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong điều kiện thực hiện phòng chống COVID-19, Lễ ký kết được tổ chức trang trọng nhưng gọn nhẹ, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng, chống COVID-19.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh các quan điểm, chủ trương của Đảng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ngành Khoa học Công nghệ đối với sự phát triển của đất nước nói chung và công tác của Ban Kinh tế Trung ương nói riêng.

Hình ảnh tại Lễ ký.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ: “Trong suốt thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động, tích cực phối hợp và có nhiều đóng góp quan trọng đối với hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương, cụ thể như tham gia nghiên cứu xây dựng một số Đề án quan trọng: Đề án “Định hướng chính sách công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, Đề án “Chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, qua đó tham mưu giúp Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 về Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Tham gia phối hợp tổ chức nhiều sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế được dư luận xã hội và các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao, như: Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế thường niên về Công nghiệp 4.0; Hội thảo và triển lãm quốc tế về Smart IoT Việt Nam với chủ đề "Hiện thực hóa tiềm năng và khai phá thị trường Internet vạn vật của Việt Nam"; Hội thảo “Định hướng phát triển nền kinh tế số trong bối cảnh CMCN 4.0 - Cơ hội và Thách thức cho Việt Nam; Hội thảo “Các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam: Nút thắt và các khuyến nghị”; Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN năm 2020 và gần đây nhất là Hội thảo quốc tế "Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Bộ Khoa học - Công nghệ cử cán bộ tham gia nhiều Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng các báo cáo, đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Để công tác phối hợp được thực chất, hiệu quả, đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý, trong quá trình triển khai các nội dung phối hợp nghiên cứu, đề xuất, cần bám sát các nội dung Nghị quyết và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Quan tâm đến công tác đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia để nghiên cứu các vấn đề lớn, có tính dự báo cùng với các đề tài nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Chú trọng nghiên cứu các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội của các nước, làm cơ sở để tham khảo trong quá trình tham mưu, đề xuất các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

Phát biểu tại Lễ ký, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định, với tiềm năng, trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Khoa học và Công nghệ và cộng đồng các chuyên gia, nhà khoa học trong nước sẽ nỗ lực hết mình trong phối hợp công tác với Ban Kinh tế Trung ương nhằm tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đã được đề ra tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Hội nghị, hai cơ quan đã ký Quy chế phối hợp công tác với nội dung hợp tác toàn diện từ các hoạt động nghiên cứu, tham mưu đề xuất; thẩm định các đề án, dự án lớn về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các tọa đàm, hội thảo, diễn đàn.../.

Hiền Hòa

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-phoi-hop-cong-tac-giua-ban-kinh-te-trung-uong-va-ban-can-su-dang-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-580748.html