Tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Mặt trận

Ngày 5/12, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo MTTQ các tỉnh, bao gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá, trong năm qua, MTTQ các cấp 7 tỉnh miền Đông Nam bộ đã tích cực chủ động triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, coi trọng các nhiệm vụ trọng tâm làm tốt việc phối hợp có hiệu quả với chính quyền và các ngành chức năng. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

Công tác tuyên truyền vận động tập hợp củng cố mở rộng khối đại đoàn kết được chú trọng; các hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu sâu rộng, nội dung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua. Nhiều địa phương đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với HĐND, UBND và các ngành chức năng tổ chức hiều mô hình mới và tạo được sinh khí trong công tác Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự xã hội của địa phương và đất nước. Sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban thường trực MTTQ các tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời hướng mạnh về cơ sở…

Bên cạnh đó, công tác Mặt trận của các tỉnh trong cụm vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, như: việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền và MTTQ cấp trên chưa được quan tâm đúng mức và chưa được triển khai kịp thời. Công tác phản biện xã hội vẫn còn lúng túng, khó khăn. Việc phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhất là cụ thể hóa những nội dung mới còn chậm, thiếu đồng bộ.

Ông Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, về công tác giảm nghèo trong tỉnh, năm qua đã triển khai hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho 5 tỉnh bạn. Đối với công tác đối ngoại nhân dân, mặc dù Bà Rịa - Vũng Tàu không có biên giới nhưng cũng hỗ trợ 10 ngàn USD tới kiều bào ở Campuchia bị hỏa hoạn, đồng thời làm tốt công tác hỗ trợ đồng bào các tỉnh thiên tai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Theo ông Đỗ Đại Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước, hiện tại Bình Phước có 9/11 huyện, thị là Trưởng Ban dân vận, kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ. Ông Đồng đề nghị, cần nghiên cứu xem xét cơ cấu nhân sự bởi với cách sắp xếp như hiện nay, hoạt động của MTTQ đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

“Để công tác Mặt trận đạt được hiệu quả cao cần chọn ra công việc cụ thể, tránh tình trạng phải phối hợp quá nhiều, với lực lượng như hiện nay, chúng ta không thể đảm đương nổi” - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước chia sẻ.

Còn theo bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Dương đã xây dựng nhiều mô hình hay như: Khu phố không rác, mô hình tạo mảng xanh ở khu dân cư, nhiều Câu lạc bộ về an ninh, trật tự tại các doanh nghiệp và các khu dân cư. Hiện nay Bình Dương là tỉnh duy nhất trong cả nước không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia.

Theo ông Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, hiện nay đồng bào, người dân ở nông thôn sử dụng điện thông minh có sử dụng Internet khá nhiều, vì vậy để hiệu quả trong tuyên truyền ông Huy đề nghị cần triển khai tuyên truyền qua mạng, zalo, facebook… “Các hình thức này nhanh, kịp thời, hiệu quả hơn”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho biết, năm 2018, Bình Thuận tổ chức Hội nghị phản biện về một cơ sở nuôi bò, mời được các nhà khoa học, các nhà chuyên môn tham gia phản biện. Sau cuộc phản biện, HĐND tỉnh đã lắng nghe và tôn trọng ý kiến phản biện, đồng thời đang nghiên cứu xem xét lại dự án này. Ông Triều chia sẻ: “Tuy công tác phản biện còn gặp khó khăn nhưng nếu chúng ta biết chọn những vấn đề phù hợp thì công tác phản biện sẽ hiệu quả, từ đó vai trò của MTTQ cũng sẽ được nâng lên”.

Hội nghị cũng đã thống nhất bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm Cụm trưởng thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2019.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự lễ trao nhà đại đoàn kết tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.

* Trước đó vào chiều ngày 4/12, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến tới dự lễ trao 3 căn nhà đại đoàn kết tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng từ 50 đến 60 triệu đồng. Đồng thời, một đoàn công tác khác của UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương cũng đã tiến hành trao 3 căn nhà tại 2 xã Phú Riềng và xã Long Hưng thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/tang-cuong-phoi-hop-chia-se-kinh-nghiem-trong-cong-tac-mat-tran-tintuc424490