Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật

Tối 25/11, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027.

Báo cáo viên của Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân phát tờ rơi tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Báo cáo viên của Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân phát tờ rơi tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn đóng quân.

2 năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã tích cực triển khai đến 100% tổ chức Đảng, đảng viên và các đầu mối tròng toàn đơn vị các nội dung cơ bản của Đề án; 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quân nhân tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, chấp hành kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị.

Bên cạnh đó, thông qua các đợt dã ngoại làm dân vận trên địa bàn đóng quân, Trung tâm cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL đến với các tầng lớp nhân dân; cung cấp thông tin về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ của Hải quân nhân dân Việt Nam; tình hình trên các vùng biển của nước ta; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và giải quyết các vấn đề trên biển, đảo hiện nay…

Dịp này, Đảng ủy, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã khen thưởng 1 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027. (Ảnh dưới)

* Tối cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 phối hợp Hội Cựu chiến binh Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tổ chức tuyên truyền biển, đảo, Luật CSB Việt Nam cho hơn 300 cán bộ, công chức, hội viên Hội Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, công đoàn viên, người lao động.

Đại tá Lê Văn Thu, Chủ nhiệm Chính trị Vùng CSB 3 đã thông tin về tình hình an ninh, an toàn biển, đảo của nước ta hiện nay cho cán bộ, công chức, hội viên Hội Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, công đoàn viên, người lao động.

Tại buổi tuyên truyền, Đại tá Lê Văn Thu, Chủ nhiệm Chính trị Vùng CSB 3 đã thông tin về tình hình an ninh, an toàn biển, đảo của nước ta hiện nay; vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển; nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật CSB Việt Nam năm 2018; các văn bản quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tin, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202211/tang-cuong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-van-dong-nhan-dan-chap-hanh-phap-luat-965473/