Tăng cường phát triển các chi hội hữu nghị nhằm mở rộng quan hệ ngoại giao nhân dân

Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) ngày 13-1, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương.

Trao tặng Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Tại hội nghị, ông Cấn Việt Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HAUFO cho biết, 2019 là năm có nhiều hoạt động quan trọng như: Kỷ niệm 20 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội đại biểu Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, HAUFO đã cùng 24 hội hữu nghị và tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương và thành phố, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh và đối ngoại của Thủ đô.

Năm 2020, ngoài việc duy trì các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, công tác nhân đạo từ thiện, HAUFO sẽ tiếp tục tăng cường phát triển các chi hội hữu nghị nhằm mở rộng quan hệ ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và các nước. HAUFO cũng sẽ kiện toàn bộ máy Trung tâm Giao lưu quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ và hội viên.

Phương Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955513/tang-cuong-phat-trien-cac-chi-hoi-huu-nghi-nham-mo-rong-quan-he-ngoai-giao-nhan-dan