Tăng cường nhân lực, đắp đập nắn dòng Rào Trăng

Lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị đã tăng cường nhân lực vận chuyển rọ đá, đá; phương tiện cơ giới máy ủi, máy múc, máy xúc đào đắp đê quai để ngăn đập trên dòng Rào Trăng.

Ngày 21/11, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tiếp tục ngăn đập, nắn dòng, điều chỉnh dòng chảy sông Rào Trăng.

Do chiều tối 20/11 trời mưa lớn nên nước sông Rào Trăng dâng cao làm sạt lở, trôi một phần đất, đá ở đập ngăn Rào Trăng. Vì thế trong sáng 21/11, lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị đã tăng cường nhân lực vận chuyển rọ đá, đá; phương tiện cơ giới máy ủi, máy múc, máy xúc đào đắp đê quai để ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng. Các lực lượng đã tổ chức đào, đắp đập cao hơn 3,5m, rộng 5m, dài hơn 15m.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo công tác ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo công tác ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng.

Ngoài ra các bộ phận khác vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân tại những khu vực gần vị trí sạt lở. Lực lượng Công binh tăng cường cảnh giới, có phương án an toàn cho lực lượng thi công; chuẩn bị phương án hộ đê ngăn dòng chảy, phòng tránh lượng nước trên nguồn chảy về quá lớn ảnh hưởng đến kết cấu đập ngăn. Với quyết tâm cao của các lực lượng, công tác đắp đập, nắn dòng Rào Trăng sẽ hoàn tất để ngày 22/11 chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân mất tích dưới lòng sông Rào Trăng.

Công tác đắp đập, nắn dòng Rào Trăng được thực hiện khẩn trương.

Trong chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Công ty CP thủy điện Trường Phú (chủ đầu tư nhà máy thủy điện A Lin B1) về việc đóng hoàn toàn cửa van cửa nhận nước chuyển dòng từ A Lưới về Phong Điền. Đồng thời tạm ngưng phát điện tại nhà máy thủy điện A Lin B1 đến khi có chỉ đạo mới từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Thời gian tạm đóng cửa van, ngừng phát điện bắt đầu từ sáng cùng ngày.

Lực lượng CNCH sử dụng bạt chống thấm, bao cát và các vật dụng để thực hiện công tác đắp đập, nắn dòng Rào Trăng.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện lực lượng CNCH đang khẩn trương thực hiện thi công dẫn dòng Rào Trăng để tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích do sạt lở tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Dòng nước trên sông Rào Trăng chảy xiết, gây ảnh hưởng đến công tác thi công của lực lượng CNCH.

Tuy nhiên, do lưu lượng nước tăng mạnh về khu vực thủy điện Rào Trăng 3 gây khó khăn, nguy hiểm cho việc triển khai tìm kiếm. Vì thế, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở Công thương tỉnh theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư nhà máy thủy điện A Lin B1 thực hiện đóng cửa van và ngừng phát điện, thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng thủy văn báo cáo đơn vị này để có sự chỉ đạo.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/tang-cuong-nhan-luc-phuong-tien-ngan-dap-dong-rao-trang-de-tim-cac-nan-nhan-620718/