Tăng cường ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Tính từ đầu tháng 2-2020 đến ngày 21-9-2020, các đơn vị BĐBP Cao Bằng đã phát hiện, xử lý 7.896 người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong đó, tiếp nhận từ lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu 1.844 người, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở 5.978 người.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đưa 13 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày 12-8-2020 đi cách ly theo quy định. Ảnh: Lê Đồng

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đưa 13 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày 12-8-2020 đi cách ly theo quy định. Ảnh: Lê Đồng

Liên tục phát hiện công dân nhập cảnh trái phép

Trước tình hình hoạt động nhập cảnh trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp, các đơn vị BĐBP Cao Bằng đã thành lập 122 lán, trại cố định, cùng với 25 tổ kiểm soát lưu động trên toàn tuyến biên giới của tỉnh nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch Covid-19 qua biên giới. Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ biên giới, trong thời gian qua, các đơn vị BĐBP Cao Bằng đã liên tục phát hiện hàng nghìn lượt người dân nhập cảnh trái phép.

Điển hình, ngày 7-9-2020, tổ công tác của Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn 18 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 876, thuộc xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Qua xác minh, số công dân trên khai nhận, họ đã xuất cảnh trái phép sang các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến của Trung Quốc làm thuê từ năm 2019 đến năm 2020.

Trước đó, vào lúc 1 giờ, ngày 6-9-2020, tại khu vực mốc 876 và mốc 887, thuộc xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Đồn Biên phòng Quang Long phát hiện, ngăn chặn 23 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Vào lúc 4 giờ 30 phút, ngày 12-8-2020, tại khu vực biên giới mốc 743 đến mốc 745, thuộc xóm Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng đã phát hiện 13 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Các công dân này khai nhận, trước đó đều xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc để làm thuê, do tình hình dịch bệnh, lực lượng chức năng phía Trung Quốc kiểm soát gắt gao nên họ tìm cách trở về Việt Nam qua các đường mòn, lối mở trên biên giới.

Sau khi phát hiện, các đơn vị BĐBP Cao Bằng đã tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra y tế và hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao số công dân nói trên cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch

Thượng tá Bùi Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh cho biết: “Đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép qua biên giới. Cùng với đó, đơn vị đã thông tin đầy đủ đến cán bộ, chiến sĩ về tình hình dịch bệnh, duy trì các chốt tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục dọc tuyến biên giới, các đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép.

Song song với đó, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động nhập cảnh trái phép. Đặc biệt là phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Trung Quốc nắm chắc tình hình trên khu vực biên giới, kịp thời thông báo, trao đổi tình hình liên quan đến biên giới, cửa khẩu, tình hình hoạt động của tội phạm, hoạt động nhập cảnh trái phép. Đồng thời, tổ chức việc tiếp nhận, bàn giao người nhập cảnh trái phép do lực lượng chức năng trao trả, đảm bảo chặt chẽ các bước trong phòng, chống dịch”.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đang được xem là một trong những điểm “nóng” trên toàn tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng. Với mục tiêu nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan qua biên giới và hoạt động nhập cảnh trái phép qua biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Long đã và đang ngày đêm “căng mình” bám chốt thực hiện nhiệm vụ.

Theo Trung tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Long: “Khoảng 3 tháng nay, tình trạng người dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực biên giới do đơn vị phụ trách rất phức tạp, hầu như ngày nào đơn vị cũng phát hiện người nhập cảnh trái phép. Cao điểm có ngày đơn vị phát hiện 30 người nhập cảnh trái phép, những người này không đi tập trung mà chia thành nhiều tốp nhỏ qua các đường mòn trên biên giới vào các thời gian khác nhau gây khó khăn cho công tác kiểm soát, phát hiện. Tính từ đầu tháng 2-2020 đến ngày 7-9-2020, đơn vị đã phát hiện, tạm giữ 2.189 công dân nhập cảnh trái phép”.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như ngăn chặn có hiệu quả hoạt động nhập cảnh trái phép qua biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường quân số trên các chốt, lán trại, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực cửa khẩu, các đường mòn, lối mở trên biên giới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân ở khu vực biên giới về phòng, chống dịch Covid-19...

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tang-cuong-ngan-chan-hoat-dong-xuat-nhap-canh-trai-phep-qua-bien-gioi-post433365.html