Tăng cường năng lực xét nghiệm Covid-19

Thế giới tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển vắc-xin phòng Covid-19, các phương pháp điều trị, song song với mục tiêu cải thiện năng lực xét nghiệm, giúp phát hiện sớm và tăng hiệu quả ngăn chặn dịch bệnh. Ngày 2-11, Bộ Y tế I-xra-en công bố thành tựu công nghệ mới có thể giúp giảm một nửa thời gian xử lý mẫu xét nghiệm PCR nhằm phát hiện các trường hợp mắc Covid-19. Thời gian xử lý các mẫu xét nghiệm giảm từ 8 giờ xuống còn 4 giờ.

Thế giới tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển vắc-xin phòng Covid-19, các phương pháp điều trị, song song với mục tiêu cải thiện năng lực xét nghiệm, giúp phát hiện sớm và tăng hiệu quả ngăn chặn dịch bệnh. Ngày 2-11, Bộ Y tế I-xra-en công bố thành tựu công nghệ mới có thể giúp giảm một nửa thời gian xử lý mẫu xét nghiệm PCR nhằm phát hiện các trường hợp mắc Covid-19. Thời gian xử lý các mẫu xét nghiệm giảm từ 8 giờ xuống còn 4 giờ.

* Tổng thống Ác-hen-ti-na A.Phéc-nan-đết xác nhận, nước này đạt thỏa thuận với đối tác Nga để mua 25 triệu liều vắc-xin Sputnik-V ngừa Covid-19 và dự kiến đưa vào sử dụng đại trà từ đầu năm 2021.

* Liên minh đổi mới sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) cho biết, sẽ tài trợ Tập đoàn Clover Biopharmaceuticals (Trung Quốc) phát triển S-Trimer, vắc-xin phòng Covid-19 dựa trên prô-tê-in. Nếu được chứng minh an toàn và hiệu quả, vắc-xin sẽ được cung cấp thông qua cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn dắt.

* Anh thông báo, từ ngày 6-11 sẽ thí điểm xét nghiệm diện rộng tại Li-vơ-pun, theo đó tiến hành xét nghiệm với mọi người dân, giúp tăng đáng kể số lượng xét nghiệm. Xlô-va-ki-a thông báo, hai phần ba số dân nước này đã được xét nghiệm Covid-19 cuối tuần qua. Xlô-va-ki-a nỗ lực trở thành một trong những nước đầu tiên thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân.

* Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) M.Rai-ân nhận định, các chính phủ ở châu Âu đang đối mặt “tình huống rất khó khăn” trong việc kiểm soát số ca mắc Covid-19, khi người dân mệt mỏi với những quy định hạn chế mới.

* Chính phủ Pháp có kế hoạch áp đặt lệnh giới nghiêm buổi tối ở Pa-ri và khu vực chung quanh thủ đô. Thủ tướng Đức A.Méc-ken, Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn kêu gọi người dân tuân thủ quy định phòng dịch nghiêm ngặt mới. Tổng thống Bồ Đào Nha M.Xu-xa cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong khi đó, Chính phủ Bỉ cho biết, số ca mắc Covid-19 ở nước này có dấu hiệu chững lại, nhưng chưa thể khẳng định làn sóng dịch thứ hai đã đạt đỉnh.

* Tại châu Á, Trung Quốc đại lục trong 24 giờ có thêm 49 ca mắc Covid-19, trong đó có 44 ca nhập cảnh. Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày ở mức hai con số.

* Cam-pu-chia mở cửa lại trường học. Các trường tiểu học được phép giảng dạy 5 giờ/ngày và ba ngày/tuần, tập trung vào hai môn chính là tiếng Khmer và toán; các trường trung học cơ sở có số môn học nhiều hơn.

* Bộ Y tế Xin-ga-po cho biết, đã chi khoảng 10,12 triệu USD để phát triển các công cụ truy dấu Covid-19, như hệ thống đăng ký ra vào kỹ thuật số SafeEntry, ứng dụng và thiết bị TraceTogether. Chính phủ khuyến khích người dân tích cực tham gia chương trình.

* Theo trang worldometers.info, đến tối 3-11, thế giới ghi nhận tổng cộng gần 47,4 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.212.524 người chết. Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất, với hơn 9.568.000 ca mắc. Thống đốc bang Niu Oóc (Mỹ) cảnh báo, tỷ lệ người có xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại bang này có dấu hiệu tăng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tang-cuong-nang-luc-xet-nghiem-covid-19-623140/