Tăng cường năng lực toàn diện cho cán bộ thông tin liên lạc cấp phân đội

Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) vừa tổ chức thành công Hội thi tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn năm 2018. Nhân dịp này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng TTLL về những vấn đề rút ra qua hội thi.

Phóng viên (PV): Hội thi tiểu đoàn trưởng, chính trị viên giỏi của Binh chủng TTLL năm nay tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn: Để đánh giá toàn diện, đúng thực chất năng lực, trình độ của cán bộ TTLL cấp phân đội, hội thi năm nay, Ban tổ chức tập trung vào 4 nội dung: Thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm; thực hành động tác điều lệnh đội ngũ (ĐLĐN) từng người không có súng; bắn súng K54 bài 1b; xây dựng và báo cáo kế hoạch triển khai bảo đảm TTLL và kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT). Tham gia thi có 7 đoàn của các đơn vị, nhà trường trực thuộc binh chủng với 66 thí sinh, trong đó 30 thí sinh là tiểu đoàn trưởng (hệ trưởng), 29 thí sinh là chính trị viên tiểu đoàn (hệ), 7 thí sinh là phó tiểu đoàn trưởng thuộc 5 lữ đoàn, 2 nhà trường... Ở từng nội dung thi, binh chủng chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện các phương pháp thi hiệu quả và chặt chẽ nhất. Trong phần thi nhận thức, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức toàn diện các chuyên ngành tham mưu, chính trị, kỹ thuật, hậu cần, tài chính. Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm máy tính; các câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên trong bộ đề gồm 300 câu hỏi thi, do đó bảo đảm đánh giá khách quan và chính xác. Kết quả thi được đối chiếu đáp án, lưu giữ và thông báo ngay cho từng thí sinh trước khi ra khỏi phòng thi. Phần thi ĐLĐN từng người không có súng theo 3 bước (làm nhanh, làm chậm có phân tích, làm tổng hợp), đòi hỏi cán bộ dự thi vừa phải thuần thục động tác điều lệnh, vừa phải kết hợp nhuần nhuyễn việc phân tích từng động tác. Đây là cơ sở để đánh giá thực chất việc tổ chức huấn luyện điều lệnh ở cấp tiểu đoàn trong toàn binh chủng. Với nội dung bắn súng K54 bài 1b, mỗi thí sinh có bộ bia riêng và được kiểm tra xác định rõ kết quả trực tiếp bằng thiết bị soi bia ngay khi kết thúc loạt bắn. Phần thi này để rèn luyện yếu lĩnh động tác, tâm lý của đội ngũ cán bộ, đồng thời qua đó làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện bắn súng của các đơn vị trong thời gian tới. Các nội dung thi xây dựng và báo cáo văn kiện tác chiến TTLL, văn kiện CTĐ, CTCT trong tác chiến, giúp thí sinh có điều kiện bộc lộ và phát huy hết kiến thức thực tiễn để vận dụng hoàn thành tốt nội dung thi. Việc tổ chức được bốc thăm, đánh và rọc phách, quản lý chặt chẽ, khách quan theo đúng quy chế cho từng đối tượng thi.

 Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng TTLL (thứ hai bên phải sang), cùng đoàn công tác Binh chủng TTLL kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ hội thi.

Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng TTLL (thứ hai bên phải sang), cùng đoàn công tác Binh chủng TTLL kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ hội thi.

PV: Những kết quả đạt được từ hội thi này là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn: Kết quả của hội thi không chỉ dừng lại ở việc đánh giá chất lượng, năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn, mà qua đó rút kinh nghiệm và tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, cũng như định hướng sử dụng đội ngũ cán bộ phân đội thời gian tới. Đây là dịp để các đồng chí cán bộ được bồi dưỡng, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ thiết thực cho quá trình công tác ở đơn vị.

PV: Từ những kết quả, kinh nghiệm của hội thi, binh chủng sẽ tiếp tục có những chỉ đạo như thế nào trong công tác thực hiện nhiệm vụ?

Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn: Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của Binh chủng TTLL, đòi hỏi ngày càng cao trong xây dựng, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cấp. Để thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ, Bộ tư lệnh Binh chủng TTLL tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm hội thi, chỉ rõ những việc đã làm được, chưa làm được để hướng dẫn, nâng cao chất lượng huấn luyện ở các đơn vị; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức các hội thi sau này đi vào thực chất, sát thực tiễn hơn. Trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2011-2020, Binh chủng TTLL có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ bảo đảm tính hệ thống, liên tục và cơ bản, đồng bộ.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGÔ DUY ĐÔNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tang-cuong-nang-luc-toan-dien-cho-can-bo-thong-tin-lien-lac-cap-phan-doi-547567