Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica

Ngày 27/8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominica, do đồng chí Mighen Meehia, Tổng Bí thư, Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực dẫn đầu, nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp đoàn đại biểu cấp cao

Đảng phong trào

cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominica. (Ảnh: TA)

Vui mừng chào đón Tổng Bí thư Đảng phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominica Mighen Meehia trở lại thăm Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của Đoàn, không những góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng, hai dân tộc mà còn đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa chính trị văn hóa lớn gắn với lễ khánh thành Tượng giáo sư Hoan Boss - nhà tư tưởng, nhà văn, lãnh tụ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Mỹ la tinh và là Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Dominica tại Công viên Hòa Bình, Thủ đô Hà Nội. Đây thực sự là việc làm vô cùng có ý nghĩa góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica.

Bí thư Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn tình cảm của Nhà nước và nhân dân Dominica dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đặt một Quảng trường mang tên Hồ Chí Minh tại Thủ đô Santo Dominigo, đặt tên Đảng bộ Hồ Chí Minh cho Đảng bộ một quận của Thủ đô. Điều này cũng thể hiện mối quan hệ dài lâu, khăng khít trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong quá trình xây dựng đất nước mà Nhà nước, nhân dân Dominica đã dành cho Việt Nam.

Bí thư Hoàng Trung Hải tin tưởng với sự điều hành năng động, sáng tạo của Chính phủ, nhà nước, sự ủng hộ của Đảng cánh tả thống nhất và sự đồng thuận của nhân dân, Cộng hòa Dominica sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, đất nước ngày càng phát triển và nâng trên tầm cao mới.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội dành cho đoàn, Tổng Bí thư Đảng cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominica Mighen Meehia khẳng định, mặc dù đã nhiều lần đến thăm Việt Nam song đây là chuyến thăm ý nghĩa nhất, quan trọng nhất với việc tham dự lễ khánh thành tượng Giáo sư Hoan Boss. Đây là biểu hiện sinh động gắn bó chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

“Giáo sư Hoan Boss là một lãnh tụ có tầm nhìn, giúp nhân dân Dominica hiểu hơn về chiến tranh ở Việt Nam, biết hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó, hình thành các phong trào đấu tranh cách mạng đòi quyền lợi cho nhân dân Việt Nam. Không chỉ ở Thủ đô Santa Dominigo mà tại các địa phương, thành phố lớn của Dominica đều có các tuyến phố mang tên Hồ Chí Minh, Việt Nam, thể hiện sự ngưỡng mộ ý chí đấu tranh quật cường của nhân dân Việt Nam” – đồng chí Mighen Meehia nhấn mạnh.

Đồng chí Mighen Meehia cũng mong muốn việc thiết lập và mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội tới đây của Cộng hòa Dominica sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Cộng hòa Dominica và Việt Nam./.

Trung Anh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/tang-cuong-moi-quan-he-tot-dep-giua-viet-nam-va-cong-hoa-dominica-495466.html