Tăng cường mối quan hệ tổ chức Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam - Venezuela

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela do Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Venezuela Rodbexa Poleo dẫn đầu. Dự buổi tiếp có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà lưu niệm Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Venezuela Rodbexa Poleo.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà lưu niệm Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Venezuela Rodbexa Poleo.

Tại buổi tiếp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chào đón đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại Việt Nam; ôn lại những dấu ấn đẹp trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Venezuela.

Quang cảnh buổi tiếp

Thông tin về những nét lớn trong quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, Việt Nam luôn theo đuổi đường lối đối ngoại đa dạng hóa, là đối tác tin cậy với bạn bè quốc tế; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra bằng những bước đi vững chắc trên nền tảng của sự nghiệp đổi mới.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên XHCN Thống nhất Venezuela, bà Trương Thị Mai tin tưởng, chuyến thăm này củng cố mối quan hệ của hai tổ chức Đoàn Thanh niên và thanh niên Việt Nam - Venezuela, từ đó góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp của hai nước. "Thanh niên là lực lượng nòng cốt cho mối quan hệ giữa hai đất nước", bà Mai nhấn mạnh.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao đổi Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Venezuela Rodbexa Poleo.

Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Venezuela Rodbexa Poleo cảm ơn sự đón tiếp của Đảng, Nhà nước, nhân dân và thanh niên đã dành cho đoàn. Chia sẻ về tình hình đất nước và thanh niên Venezuela, bà Rodbexa Poleo cho biết, lực lượng thanh niên chiếm hơn 60% dân số; cũng như chiếm tỉ lệ tương đối cao trong Quốc hội lập hiến, chính quyền tại các bang, tỉnh thành phố.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn Thanh niên của hai nước sẽ có những hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hiệu quả trong chuyến thăm lần này cũng như trong giai đoạn tiếp theo.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cùng ngày, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra tọa đàm do PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện; Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Venezuela Rodbexa Poleo chủ trì.

Nhiều thông tin đã được chia sẻ, trao đổi tại tọa đàm

Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã nghe chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế chính trị xã hội và khát vọng xây dựng đất nước hòa bình, tự chủ, ổn định của nhân dân Venezuela; cũng như kinh nghiệm hai nước trong quá trình xây dựng, phát triển...

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Phó giám đốc Học viện bày tỏ Việt Nam luôn dõi theo tình hình Venezuela với mối quan tâm sâu sắc. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Venezuela đang phải trải qua và tin tưởng đất nước các bạn sớm vượt qua khó khăn hiện nay để tiếp tục phát triển hòa bình, ổn định.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Phó giám đốc Học viện chia sẻ tại buổi tọa đàm

Đoàn đại biểu thanh niên Venezuela chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tang-cuong-moi-quan-he-to-chuc-doan-thanh-nien-hai-nuoc-viet-nam-venezuela-1439076.tpo