Tăng cường lực lượng, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc

Trước tình trạng người dân nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc đang gia tăng, Đại tá Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ bổ sung thêm lực lượng, tăng cường tuần tra trên biển, nỗ lực ngăn chặn tình trạng này.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Anh, Biên phòng Kiên Giang (Phú Quốc) đang có 8 chốt và 3 tổ cơ động liên tục tuần tra trên bộ và trên biển. Tuy nhiên, lực lượng không thể bao quát hết mặt biển được giao quản lý cũng như khu vực bờ nên nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình, dùng xuồng máy, tàu cá nhập cảnh trái phép vào đảo.

Kiểm tra, quản lý thông tin hành khách trên các chuyến tàu để phục vụ cho công tác truy vết khi cần thiết.

Kiểm tra, quản lý thông tin hành khách trên các chuyến tàu để phục vụ cho công tác truy vết khi cần thiết.

Mới đây, hai người phụ nữ nhập cảnh trái phép bằng tàu cá vào Phú Quốc rồi về TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng bị phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

“Hôm nay tôi đã đi khảo sát tình hình, sau đó sẽ quyết định số lượng chốt, tổ tuần tra được lập thêm. Ngoài ra, Bộ đội biên phòng Kiên Giang cũng đề nghị Cảnh sát biển, Hải quân đang làm nhiệm vụ trên đảo Phú Quốc phối hợp tuần tra, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép”, đại tá Nguyễn Thế Anh nói.

Theo đó, sáng nay Bộ Y tế cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 là các ca nhập cảnh trái phép về TP. HCM và Hải Phòng trong đó một người quê huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và một người quê ở Cẩm Phả, Quảng Ninh; đều 25 tuổi. Cả hai phụ nữ này nhập cảnh trái phép bằng tàu cá vào Phú Quốc ngày 22/3.

Người quê Vĩnh Long sau đó từ Phú Quốc di chuyển về TP. HCM bằng đường biển và đường bộ. Ngày 24/3, người này đến xét nghiệm tại Bệnh viện FV, TP HCM, ngày 25/3 kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Người quê Cẩm Phả, Quảng Ninh, cùng một người khác đi chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về sân bay Nội Bài, sau đó đi xe riêng về Hải Phòng. Ngày 24/3, người này đến Bệnh viện Vinmec Hải Phòng xét nghiệm, ngày 25/3 kết quả dương tính. Người còn lại đi cùng chuyến bay với cô này, hiện kết quả xét nghiệm âm tính.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang sẽ bổ sung thêm lực lượng, tăng cường tuần tra trên biển, nỗ lực ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.

Sau khi nhận được tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, lực lượng chức năng TP. Phú Quốc đã khẩn trương truy vết được 28 trường hợp F1 và đã tiến hành đưa vào khu cách ly tập trung. Những người này là nhân viên khách sạn, nhân viên Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc và tài xế taxi. Hiện ngành y tế đã lấy mẫu kiểm tra. Hiện lực lượng chức năng đang truy vết các trường hợp còn lại và trường hợp F2, F3.

Sáng nay, tại hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Nguyễn Lưu Trung cho biết, tình hình dịch bệnh tại Campuchia hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp và chiều hướng gia tăng, nhận định trong thời gian tới lượng người Việt ở Campuchia trở về tăng cao. Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao tình huống chống dịch, kích hoạt các phương án sẵn sàng ứng phó khi có ca nhiễm ngoài cộng đồng. Chủ động rà soát, kiểm tra các trung tâm y tế, khu điều trị bệnh và địa điểm cách ly, đảm bảo an toàn theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lực lượng Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân rà soát, bố trí lại các điểm chốt chặn, kiểm soát trên biển, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo kiến nghị tăng cường phương tiện, nhân lực tuần tra kiểm soát, không để xảy ra các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tang-cuong-luc-luong-ngan-chan-nguoi-nhap-canh-trai-phep-vao-phu-quoc-post1323396.tpo