Tăng cường lực lượng chốt chặn 24/24 giờ tại khu vực đường mòn, lối mở biên giới

Ngày 28-2, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh do Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Ninh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với dân quân xã tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ tại Mốc 1314, thôn Nà Sa, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu. Ảnh: Xuân Hùng

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với dân quân xã tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ tại Mốc 1314, thôn Nà Sa, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu. Ảnh: Xuân Hùng

Làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Đại tá Nguyễn Thanh Hải biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô và các lực lượng đã chủ động, tích cực trong việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Chính ủy BĐBP Quảng Ninh nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong và ngoài nước. Vì vậy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cần chủ động hơn nữa, triển khai quân số chốt chặn 24/24 giờ tại khu vực đường mòn, lối mở, kịp thời báo cáo với cấp trên về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thị sát và kiểm tra công tác ngăn chặn công dân xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh tại các điểm chốt trên biên giới, Đại tá Nguyễn Thanh Hải lưu ý: Trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tiếp tục chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra, làm tốt công tác phòng, chống, đồng thời trao đổi thường xuyên các thông tin về tình hình dịch bệnh với lực lượng chức năng phía Trung Quốc. Làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tiến hành kiểm dịch y tế nghiêm ngặt, chặt chẽ; tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế xuất cảnh trong trường hợp không cần thiết. Trang bị thêm các trang thiết bị bảo hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch; phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các điểm chốt chặn, Chính ủy BĐBP Quảng Ninh đã tặng quà, thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; khắc phục khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết, bám sát địa bàn, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trên các tuyến biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô hướng dẫn người dân xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu cách phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Xuân Hùng

Huyện Bình Liêu có trên 43km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, địa hình núi cao, hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, để ngăn chặn dịch ngay từ những ngày đầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã lập 6 điểm chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Tại mỗi điểm chốt, luôn có từ 5 đến 8 cán bộ, chiến sĩ ứng trực 24/24 giờ. Đồng thời, phát miễn phí trên 1.000 tờ rơi cho người dân, nhất là những thôn bản nằm sát đường biên giới về cách phòng, chống dịch Covid-19.

Lê Đồng-Xuân Hùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-cuong-luc-luong-chot-chan-24-24-gio-tai-khu-vuc-duong-mon-loi-mo-bien-gio-i/