Tăng cường lực lượng biên phòng cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

Ngày 11/1, tại Học viện Biên phòng (HVBP), Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức giao nhiệm vụ cho cán bộ, học viên đi thực tập và tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại BĐBP các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tây Ninh, Long An, An Giang. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi giao nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Đức Thái và lãnh đạo Bộ Tham mưu, các Cục, HVBP tiễn học viên lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Báo Biên phòng

Thiếu tướng Lê Đức Thái và lãnh đạo Bộ Tham mưu, các Cục, HVBP tiễn học viên lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Báo Biên phòng

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên khắp thế giới và đã xuất hiện biến thể mới của virus SARS-COV-2, ngày 7/1, Bộ Tư lệnh BĐBP ra Quyết định số 59/QĐ-BTL về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường cán bộ, học viên K32, K33 Đại học Biên phòng và K24, K25 Cử tuyển Đại học Biên phòng của Học viện Biên phòng đi thực tập và tham gia phòng chống dịch tại BĐBP 5 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Tây Ninh, Long An, An Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc tăng cường cán bộ, học viên đi thực tập và tham gia phòng, chống dịch Covid-19, HVBP đã tăng cường 460 đồng chí là cán bộ, giảng viên, học viên năm thứ 2 và học viên năm thứ 3 của HVBP tăng cường cho BĐBP các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tây Ninh, Long An, An Giang. Trong đó, 232 học viên Tiểu đoàn 4 lần thứ 2 tiếp tục tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Đức Thái biểu dương Đảng ủy, Ban Giám đốc HVBP và các cán bộ, giảng viên, học viên được tăng cường đợt này đã chủ động hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ đặc biệt này. Đồng thời, Thiếu tướng Lê Đức Thái yêu cầu, quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ, “Tất cả để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn” của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên phải xác định tốt trách nhiệm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch COVID-19, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình hiện nay.

Do vậy, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên cần chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, quy định bảo đảo an toàn và an toàn giao thông; tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình trong xử lý, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và phải là một tuyên truyền viên giỏi để nâng cao nhận thức cho nhân dân khu vực biên giới về biên giới, lãnh thổ và tác hại của dịch COVID-19.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tiền Giang lên đường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại Long An. Báo Biên phòng

Liên quan đến công tác này, sáng 11/1, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bà Rịa-Vũng Tàu... và TPHCM cũng đã tổ chức trao quyết định điều động cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam.

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang tổ chức trao quyết định điều động 20 cán bộ, chiến sĩ tăng cường lực lượng cho BĐBP tỉnh Long An trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 tham gia đợt ra quân này. Trên tuyến biên giới Long An cũng được tăng cường thêm 32 cán bộ, chiến sĩ của BĐBP Trà Vinh. Đây là đợt thứ 4, BĐBP Trà Vinh điều động cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó, BĐBP tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường 15 cán bộ, chiến sĩ cho tuyến biên giới tỉnh An Giang, Tuyến biên giới tỉnh An Giang cũng được tăng cường 50 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ thuộc BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu; Đợt này, BĐBP TP. Hồ Chí Minh trao quyết định điều động 43 cán bộ, chiến sĩ tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 tại Tây Ninh.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/tang-cuong-luc-luong-bien-phong-cho-tuyen-dau-chong-dich-covid19/419510.vgp