Tăng cường liên kết với các thị trường tiềm năng

Những năm gần đây, du lịch Quảng Ninh có bước phát triển ngoạn mục, tăng trưởng nhanh chóng về lượng khách và doanh thu; hình ảnh du lịch Quảng Ninh ngày càng được giới thiệu, quảng bá rộng rãi...Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, qua đó góp phần giới thiệu thương hiệu, hình ảnh du lịch của tỉnh tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch. Du khách đến Quảng Ninh không chỉ tham quan những danh thắng mà còn khám phá trải nghiệm bản sắc văn hóa của 22 dân tộc qua các điệu múa, lời ca và cả sự thân thiện, lòng mến khách của người dân nơi đây. Trong những năm qua, du lịch Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu to lớn, ước tính riêng năm 2019 đón được trên 14 triệu lượt khách, tăng 14% so với năm 2018, trong đó khách quốc tế đạt 5,75 triệu lượt, tăng 10%. Tổng thu từ du lịch đạt 29.487 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018, thu ngân sách từ du lịch đạt 3.568 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng thu nội địa.

Khách du lịch đến Quảng Ninh ngày càng tăng

Khách du lịch đến Quảng Ninh ngày càng tăng

Có được kết quả đó, thời gian qua, Quảng Ninh đã tập trung triển khai công tác xúc tiến quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh. Tỉnh cũng đầu tư ứng dụng công nghệ cao cho hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, khai thác tối ưu công nghệ thông tin, truyền thông; đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch hướng tới các thị trường trong nước và quốc tế. Định vị Quảng Ninh là điểm đến du lịch an toàn - hấp dẫn - thân thiện dựa trên các sản phẩm du lịch đặc trưng: Du lịch di sản, du lịch biển, nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch sinh thái...

Theo đó, xây dựng và xúc tiến quảng bá du lịch Quảng Ninh gắn với các giá trị và sản phẩm du lịch khác biệt, độc đáo, có chất lượng, có sức cạnh tranh, gắn với thị trường cụ thể. Đối với thị trường quốc tế, tập trung vào thị trường Đông Bắc Á: Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản; thị trường châu Âu, Úc, Asean... Đối với thị trường trong nước, tiếp tục thu hút khách du lịch nội địa tại các địa phương, khu vực và trung tâm du lịch, đặc biệt tại các địa phương ở các tỉnh phía Nam. Mới đây nhất, tỉnh đã tổ chức chương trình xúc tiến giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của du lịch Quảng Ninh tới đông đảo các doanh nghiệp du lịch tại TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ. Đây là hai địa phương có nhiều tiềm năng và sự thuận lợi để tạo thêm nguồn khách đến với Quảng Ninh. Thông qua buổi giới thiệu quảng bá, xúc tiến, Quảng Ninh đã thông tin các chính sách và sản phẩm mới của du lịch địa phương đến đông đảo các doanh nghiệp lữ hành của TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Qua chương trình, các doanh nghiệp du lịch của hai địa phương đã đánh giá rất cao về các sản phẩm cũng như các điểm đến của du lịch Quảng Ninh. Đồng thời đã có những ý kiến đóng góp thiết thực, hiệu quả để Quảng Ninh tham khảo, góp phần nâng cao chất lượng, dịch vụ, cơ sở hạ tầng các điểm đến của du lịch Quảng Ninh

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cần Thơ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho biết: Cần Thơ và Quảng Ninh có nhiều điểm tương đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, vị thế địa lý trọng yếu, định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn... Do đó, việc mở rộng hợp tác giữa hai địa phương sẽ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế - văn hóa. Hơn nữa, Quảng Ninh có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ cho Cần Thơ trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch. Hơn nữa, Quảng Ninh có sân bay quốc tế Vân Đồn, đây là điều kiện tốt để mở văn phòng, chi nhánh, triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch. Việc kết nối tuyến bay Cần Thơ - Vân Đồn và ngược lại sẽ tạo điều kiện cho du khách cũng như các doanh nghiệp lữ hành liên kết hợp tác trao đổi đưa đón khách đến với các địa phương được thuận lợi hơn...Qua đó đẩy mạnh liên kết hợp tác, kết nối tour, tuyến; thúc đẩy du lịch của các địa phương ngày càng phát triển..

Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Ninh tại TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: Quảng Ninh đặt mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, có tính chuyên nghiệp cao, hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa, con người Quảng Ninh; là một trong các trung tâm du lịch trong nước và khu vực Đông Nam Á. Trong thời gian qua, Quảng Ninh đã tập trung mạnh mẽ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hệ thống giao thông, đường cao tốc thuận tiện. Đồng thời, tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho các hãng hàng không mở đường bay đến Quảng Ninh và nhiều địa phương khác trong tỉnh, miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, khu di tích danh thắng Yên Tử cho tất cả du khách qua sân bay Vân Đồn, tạo điều kiện mở văn phòng, chi nhánh, triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch…Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục có những chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút khách, đặc biệt là công tác quảng bá xúc tiến, xây dựng sản phẩm, đào tạo và phát triển nhân lực, hợp tác phát triển và mở rộng không gian du lịch.

Việt Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/201912/tang-cuong-lien-ket-voi-cac-thi-truong-tiem-nang-2464257/