Tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ

Chiều 28-6, tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị Liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ (ĐNB) với chủ đề 'Liên kết - Phát triển - Bền vững'.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ; Tổng lãnh sự một số quốc gia tại TP Hồ Chí Minh.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Vùng ĐNB với nhiều danh lam thắng cảnh, hệ thống di tích văn hóa, lịch sử, làng nghề và ẩm thực phong phú là những lợi thế để nhiều sản phẩm du lịch của vùng đã được hình thành như: Hành trình xuyên Á, vẻ đẹp của cung đường biên giới, trải nghiệm văn hóa đa sắc màu. Trong năm 2019, vùng ĐNB đã đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27,8% so với cùng kỳ, doanh thu đạt hơn 7 tỷ USD. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2020, lượng khách quốc tế giảm mạnh, chỉ đạt gần 1,7 triệu người, giảm 65% so với cùng kỳ. Các địa phương ĐNB đã thay đổi chiến lược để tiếp tục phát triển ngành du lịch theo hướng tập trung phát triển thị trường nội địa và chuẩn bị phát triển thị trường du lịch quốc tế vào thời điểm phù hợp. Hội nghị đã xây dựng những định hướng mới trong phát triển du lịch, phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, vị trí chiến lược và đẩy mạnh kết nối du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong vùng ĐNB, đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa, góp phần phục hồi ngành du lịch sau dịch Covid-19.

Các địa phương vùng Đông Nam bộ ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch.

Tại hội nghị, TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh trong vùng ĐNB gồm: Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký kết Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng ĐNB giai đoạn 2020-2025. Nội dung liên kết tập trung vào công tác quản lý Nhà nước về du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến, phát triển nguồn nhân lực du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Dịp này, các doanh nghiệp lữ hành lớn tại TP Hồ Chí Minh và các đơn vị cung cấp dịch vụ tại các tỉnh vùng ĐNB ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển sản phẩm kích cầu du lịch. Tại hội nghị cũng công bố 3 tuyến sản phẩm liên vùng mới gồm: TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Bình Dương với chủ đề “Sắc xanh ngày mới”, “Chinh phục nóc nhà Nam Bộ”, TP Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bình Phước với chủ đề “Tình đất đỏ miền Đông” và TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu với chủ đề “Thiên nhiên xanh mát, sắc biển hòa ca”.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ biểu dương các địa phương ĐNB đã đồng lòng hợp tác, liên kết phát triển du lịch. Các địa phương cần phát triển du lịch lấy người dân làm trung tâm, chú trọng yếu tố bền vững trong liên kết. Trong xu thế công nghệ hiện nay, du lịch cũng phải hướng đến thông minh hơn, số hóa các di sản, bảo tàng, cơ sở lưu trú… tạo nên sức sống mới cho du lịch. Đồng thời, cơ cấu lại thị trường, làm mới những sản phẩm du lịch. Các địa phương cần phân tích thị phần và thị trường khách mục tiêu của Vùng, từ đó xác định được chiến lược phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến chung cho phù hợp. Hiện nay, cần quan tâm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vừa qua để cùng hợp sức đẩy mạnh phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Các đại biểu tham quan bản đồ du lịch thông minh bên lề hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức như: Chào đón đoàn khách du lịch đầu tiên theo chương trình du lịch liên tuyến vùng ĐNB; khảo sát điểm đến tại Tây Ninh; giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch vùng ĐNB; Hội thảo phát triển sản phẩm liên kết kích cầu du lịch vùng ĐNB; tour xe caravan TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tang-cuong-lien-ket-phat-trien-du-lich-vung-dong-nam-bo-624556