Tăng cường kiểm soát y tế đối với người dân ra các tuyến đảo

Cảng Cái Rồng là đầu mối giao thông đưa khách ra đảo Cô Tô, 5 xã đảo của huyện Vân Đồn và ngược lại. Để đảm bảo an toàn cho việc di chuyển của người dân ra các tuyến đảo cũng như thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý Cảng và các lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp.

Những năm trước, đầu mùa hè tại cảng Cái Rồng luôn tấp nập hành khách đi du lịch, tham quan. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo, từ ngày 12/3, Cảng dừng đón khách du lịch, chỉ có người dân, người lao động được di chuyển ra làm việc, sinh sống.

Theo ghi nhận của phóng viên tại cảng Cái Rồng, giờ trưa một ngày cuối tháng 3/2020, lượng khách làm thủ tục đi ra các tuyến đảo chỉ có khoảng 20 người. Tất cả nhân viên và hành khách đều đeo khẩu trang đầy đủ.

Khai báo y tế tại cảng Cái Rồng (Vân Đồn).

Khai báo y tế tại cảng Cái Rồng (Vân Đồn).

Tại đây có một tổ công tác của huyện Cô Tô túc trực làm việc liên tục để kiểm soát hành khách đi ra đảo. Thành phần tổ công tác gồm cán bộ y tế, công an, văn hóa, đoàn thành niên. Quy trình kiểm soát được thực hiện nghiêm ngặt. Hành khách trước khi ra đảo được đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế. Chỉ những người cung cấp đầy đủ thông tin và có sức khỏe ổn định mới được mua vé.

Theo anh Vương Văn Bộ, cán bộ Phòng Y tế huyện Cô Tô, việc kiểm tra tờ khai y tế được thực hiện 2 lần, từ quầy bán vé đến khi soát vé xuống tàu, để đảm bảo tất cả mọi người đều khai báo y tế đầy đủ. Chúng tôi quan điểm, không để bất cứ du khách hoặc người dân không có địa chỉ rõ ràng và lý do chính đáng lên đảo, vì tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe của người dân.

Trước khi lên tàu, hành khách được đo thân nhiệt.

Việc thực hiện các quy trình kiểm soát nghiêm túc, chặt chẽ không những góp phần đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch, mà còn tạo sự tin tưởng, yên tâm hơn cho người dân. Anh Bùi Huy Hào, xã Hải Tiến, huyện Cô Tô, cho biết: Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến chúng tôi rất lo lắng khi đến các địa điểm công cộng, đông người. Tuy nhiên, khi thấy mọi người đều có ý thức đeo khẩu trang và khai báo y tế, tôi thấy rất yên tâm. Tôi hoàn toàn đồng tình với chủ trương của chính quyền. Đây là việc làm cần thiết để phòng, chống lây lan dịch bệnh.

Khi lên tàu, hành khách phải đảm bảo đeo khẩu trang đầy đủ và được rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Đối với các tuyến đảo của huyện Vân Đồn, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã thành lập tổ, đội ở cảng bến của các đảo để đo thân nhiệt, yêu cầu hành khách khai báo thông tin y tế, lịch trình di chuyển trong vòng 14 ngày trước khi lên đảo. Đồng thời, lực lượng này cũng thay phiên đi kiểm soát dân số, khai báo tạm trú tạm vắng, người đến và đi trên đảo…, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Cán bộ y tế và thuyền trưởng kiểm tra tờ khai y tế, vé tàu trước khi người dân xuống tàu tại cảng Cái Rồng.

Hiện trung bình mỗi ngày, cảng Cái Rồng có 27 chuyến tàu đưa khoảng 150-300 hành khách đi các tuyến đảo và ngược lại. So với năm 2019, lượng khách giảm 50%.

Theo ông Đặng Minh Tuấn, Cảng phó cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, cùng với việc đảm bảo an ninh đường thủy thì làm tốt công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ của tất cả các lực lượng tại cảng Cái Rồng. Ban Quản lý Cảng và các lực lượng chức năng tại đây thường xuyên kiểm soát chặt chẽ thông tin hành khách qua cảng, cũng như đảm bảo việc vệ sinh, phun thuốc, khử trùng phương tiện phòng tránh lây nhiễm, trang bị nước sát khuẩn và khẩu trang để cung cấp cho hành khách.

Khi lên tàu, hành khách phải đảm bảo đeo khẩu trang đầy đủ và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Vệ sinh khoang tàu được thực hiện thường xuyên.

Đơn vị đã bố trí cán bộ tham gia việc kiểm soát thông tin hành khách cùng các tổ đội, tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch thông qua hệ thống loa phát thanh, màn hình led của cảng. Đồng thời, yêu cầu các nhân viên làm việc tại cảng đo thân nhiệt hằng ngày, đeo khẩu trang đầy đủ khi tiếp xúc với hành khách… để đảm bảo an toàn cho chính mình và hành khách.

Dương Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/tang-cuong-kiem-soat-y-te-doi-voi-nguoi-dan-ra-cac-tuyen-dao-2476794/