Tăng cường kiểm soát khách ra đảo Lý Sơn

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay dự kiến có khoảng 10.000 lượt du khách ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Những ngày này, lượng khách ra đảo Lý Sơn tăng cao so với ngày thường. Mỗi ngày có khoảng 3.000 du khách từ các nơi ra đảo tham quan, du lịch. Nhiều du khách đặt vé tàu, khách sạn, tour tuyến từ nhiều tháng trước.

Những ngày này, lượng khách ra đảo Lý Sơn tăng cao so với ngày thường. Mỗi ngày có khoảng 3.000 du khách từ các nơi ra đảo tham quan, du lịch. Nhiều du khách đặt vé tàu, khách sạn, tour tuyến từ nhiều tháng trước.

Chị Hồ Phương Thảo ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho rằng, mọi người cần tự ý thức bảo vệ bản thân khi đi du lịch trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Để đáp ứng nhu cầu khách ra đảo Lý Sơn đông như hiện nay, Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ phối hợp với Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19.

Tại khu vực nhà ga, hệ thống loa liên tục phát đi thông báo khuyến cáo hành khách thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch. Băng - rôn tuyên truyền phòng dịch được bố trí tại nhiều vị trí. Tại các cửa ra vào, Ban quản lý cảng bố trí sẵn nước sát khuẩn rửa tay để khách tiện sử dụng.

Thượng úy Phạm Văn Lượng, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết, với lượng khách đông và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, đơn vị phối hợp với Ban quản lý cảng thực hiện theo nhiệm vụ của UBND tỉnh giao kiểm soát chặt chẽ hành khách ra đảo Lý Sơn, khuyến cáo thực hiện qui định 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, thực hiện các biện pháp giãn cách trong nhà ga, và bắt buộc hành khách phải đeo khẩu trang.

Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 28 chuyến tàu ra đảo Lý Sơn và vào đất liền. Trung bình mỗi chuyến tàu chở khoảng 150 khách. Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: lượng khách ra đảo giảm so với mọi năm nhưng chỉ giảm khoảng 10% so với số lượng vé đã đặt trước lễ. Chính quyền địa phương tăng cường lực lượng tuyên truyền nhắc nhở du khách và người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, đặc biệt chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách tại các cơ sở lưu trú và các điểm tham quan./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tang-cuong-kiem-soat-khach-ra-dao-ly-son-854273.vov