Tăng cường kết nối hợp tác công nghệ vũ trụ Việt Nam - ESA

Vừa qua, Đại sứ Ngô Thị Hòa cùng đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã có chuyến thăm, làm việc tại Cơ quan Vũ trụ châu Âu (European Space Agency, ESA), tại thành phố Noordwijk, Hà Lan.

Tham dự buổi tiếp đoàn, về phía ESA có Giám đốc Công nghệ, Kỹ thuật và Chất lượng, Trưởng Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ và Công nghệ Vũ trụ châu Âu (ESTEC) - ông Franco Ongaro, Trưởng Phòng Truyền thông ESA - ông Juan de Dalmau, Kỹ sư Trưởng phụ trách Hệ thống và Thiết kế Dự án ExoMars 2020 - , ông Stephan Ott và Kỹ sư Dự án Galileo - bà Nityaporn Sirikan.

Tại buổi tiếp, thay mặt ESA, ông Franco Ongaro bày tỏ vui mừng được đón Đại sứ Ngô Thị Hòa và đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tới thăm Trung tâm ESTEC tại Hà Lan. Ông khẳng định, ESA có quan hệ hợp tác với Ủy ban Vũ trụ Việt Nam và được biết công nghệ vệ tinh đã được Việt Nam khai thác nhiều năm nay để phục vụ cho kinh tế và quốc phòng.

Đại sứ Ngô Thị Hòa (thứ tư, từ trái) và ông Franco Ongaro (giữa)chụp ảnh chung với toàn đoàn Việt Nam. (Nguồn: ĐSQ)

Ông Ongaro cho biết thêm, từ năm 2008, Việt Nam phóng thành công vệ tinh Vinasat-1, Vinasat -2 và Vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 vào vũ trụ tại sân bay vũ trụ Kourou, Guyane thuộc Pháp. Vệ tinh của Việt Nam được chở lên không gian bằng tên lửa Ariane-5, VEGA của ESA.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa ESA và Việt Nam còn nhiều cơ hội để phát triển, ESA chú trọng hợp tác với các nước Châu Á, ông tin tưởng chuyến thăm của Đại sứ sẽ góp phần tăng cường kết nối và trao đổi đoàn giữa hai bên, mở ra khả năng hợp tác mới giữa Việt Nam và ESA.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam Ngô Thị Hòa cảm ơn ESA đã hợp tác với Việt Nam trong thời gian vừa qua, khẳng định trong điều kiện hội nhập quốc tế, Việt Nam rất chú trọng đến hợp tác về công nghệ vũ trụ; đẩy mạnh hợp tác về công nghệ vũ trụ với Liên bang Nga, Nhật Bản, Mỹ, các nước trong EU… nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghệ, ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế.

Đại sứ Ngô Thị Hòa và Đpàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan thăm Cơ sở Thiết kế Đồng nhất của ESTEC. (Nguồn: ĐSQ)

Đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục có hoạt động trao đổi đoàn, ESA tăng cường cung cấp thông tin về các hoạt động Việt Nam có thể tham gia. Đại sứ đồng thời nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam và ESTEC cần đóng vai trò là cầu nối hợp tác giữa ESA và các cơ quan phụ trách vũ trụ của Việt Nam trong bối cảnh ESTEC là trung tâm lớn nhất của ESA tại châu Âu.

Tại buổi tiếp, Trưởng Phòng Truyền thông Juan de Dalmau đã giới thiệu với Đại sứ và đoàn cán bộ Đại sứ quán các khu vực chức năng của ESTEC. Ông cho biết, ESTEC ở Noordwijk, Hà Lan là trung tâm kỹ thuật, chịu trách nhiệm phát triển và quản lý tất cả các dự án của ESA. ESTEC vận hành trung tâm kiểm thử các thiết bị vũ trụ và một mạng lưới các cơ sở và phòng thí nghiệm khác. Ngoài ra, ESTEC hỗ trợ ngành công nghiệp vũ trụ châu Âu và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức khác như trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan quốc gia từ các quốc gia thành viên ESA và hợp tác với các cơ quan vũ trụ trên toàn thế giới.

Tiếp sau buổi làm việc, đoàn đại biểu Đại sứ quán đã thăm Cơ sở thiết kế hiện đại (Concurrent Design Facility) của ESTEC, thăm Trung tâm Kiểm thử Thiết bị Vũ trụ và chứng kiến quy trình kiểm tra của ESTEC với tàu vũ trụ Bepi Colombo...

ESA có 50 năm hình thành và phát triển với 22 nước thành viên, có 8 cơ sở chính trên toàn châu Âu với khoảng 2.300 nhân viên, ngân sách hoạt động 5,75 tỷ Euro (năm 2017). Trong 50 năm qua, ESA đã thiết kế, kiểm tra chất lượng và phóng thành công 80 tàu vũ trụ/vệ tinh của châu Âu.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tang-cuong-ket-noi-hop-tac-cong-nghe-vu-tru-viet-nam-esa-64664.html