Tăng cường kết nối đa phương tiện để thúc đẩy hợp tác giữa Ấn Độ và các nước CLMV

Đó là phát biểu của Đại sứ Phạm Sanh Châu tại Hội nghị kinh doanh Ấn Độ – CLMV lần thứ sáu, diễn ra trong hai ngày 3 và 4/12 bằng hình thức trực tuyến.

Đại sứ Sanh Châu bày tỏ trân trọng với nỗ lực khởi xướng và duy trì hoạt động kết nối kinh doanh này của Chính phủ Ấn Độ trong suốt 6 năm qua.

Đại sứ Phạm Sanh Châu đề xuất một số ý tưởng nhằm tăng cường kết nối khu vực

Đại sứ Phạm Sanh Châu đề xuất một số ý tưởng nhằm tăng cường kết nối khu vực

Trong bài phát biểu, Đại sứ Phạm Sanh Châu điểm lại một số thành tựu cũng như vấn đề cần được tháo gỡ trong hợp tác giữa Ấn Độ với các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) cũng như hợp tác kinh tế song phương Ấn Độ – Việt Nam. Đặc biệt, Đại sứ đề xuất một số ý tưởng nhằm tăng cường kết nối khu vực như: tăng cường phối hợp trong triển khai các sáng kiến mà Ấn Độ tham gia tại khu vực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp; thúc đẩy triển khai kết nối cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc nối Ấn Độ với Campuchia, Việt Nam; phát triển đường bay qua 03 thành phố như Delhi – Hà Nội – Viên-chăn hay Kolkata – Thành phố Hồ Chí Minh – Phnom-pênh, đây là ý tưởng có được trong quá trình Đại sứ Sanh Châu chỉ đạo tổ chức chiến dịch Ba Bông Hồng – chiến dịch đưa Đại diện thường trú Văn phòng Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng các doanh nhân, chuyên gia Ấn Độ về Hà Nội và hỗ trợ Chính phủ Lào – Ấn Độ đưa công dân bị mắc kẹt về nước.

Hội nghị kinh doanh Ấn Độ và các nước - CLMV lần thứ 6 với chủ đề “Xây dựng Cầu nối cho Phát triển kiến tạo” do Bộ Công Thương và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) phối hợp với Đại sứ quán và các đơn vị liên quan tổ chức.

Gian hàng trực tuyến của Việt Nam tại hội chợ

Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam đang tổ chức gian hàng trực tuyến để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam quảng bá hàng hóa – dịch vụ tại sự kiện này, đồng thời Thương vụ đã phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến dành riêng cho Việt Nam, với chủ đề “Thiết lập quan hệ đối tác sản xuất để nâng cao tính cạnh tranh trong khu vực đối với các lĩnh vực Công nghiệp ô tô, Dệt may và Máy móc, thiết bị”.

Đại diện các bộ ngành của Việt Nam, như Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng công đồng doanh nghiệp Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, và cơ hội hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu đầu vào cho ngành nông nghiệp và thủy sản; công nghiệp phụ trợ, dệt may, da giày, phụ tùng ô tô – xe máy; thiết bị điện, năng lượng sạch; cơ sở hạ tầng; giao thông & hậu cần logistics; chăm sóc sức khỏe & dược phẩm và công nghệ thông tin…

Ngoài các phiên thảo luận chuyên đề, Hội chợ triển lãm trực tuyến sẽ kéo dài đến 18/12/2020.

Bùi Trung Thướng- Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tang-cuong-ket-noi-da-phuong-tien-de-thuc-day-hop-tac-giua-an-do-va-cac-nuoc-clmv-148769.html