Tăng cường hợp tác Việt Nam - các nước

Từ ngày 4 đến 8-5, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức và dự đối thoại chính sách quốc phòng tại Cu-ba.

Tại thủ đô La Ha-ba-na, Đoàn đã dự đối thoại chính sách quốc phòng với Đoàn đại biểu Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba. Tham dự đối thoại có: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Lê-ô-pôn-đô Xin-tơ-ra Phri-át, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba; Thượng tướng An-va-rô Lô-pết Mi-ê-ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất và các đồng chí lãnh đạo Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba. Các đồng chí lãnh đạo quân đội Cu-ba đã nhắc lại câu nói chí tình, chí nghĩa của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô để khẳng định tình cảm, sự trân trọng của Cu-ba đối với Việt Nam: “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Tại đối thoại, hai bên bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác quốc phòng song phương, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả nhằm nâng cao tiềm lực quốc phòng của mỗi nước để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững thành quả cách mạng. Hai bên thống nhất, vào năm 2020, Việt Nam và Cu-ba sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả và trang trọng nhằm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ quốc phòng song phương nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất.

Nhân dịp này, hai bên đã ký biên bản thực hiện Bộ hồ sơ về 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cu-ba, theo đó, hai bên sẽ phối hợp tiến hành nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Bộ sách Lịch sử 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cu-ba (1960-2020); Bộ phim tài liệu về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cu-ba.

* Trong hai ngày 6 và 7-5, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã có chuyến thăm làm việc tại CH Ca-mơ-run. Đặc phái viên của Thủ tướng Việt Nam đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Ca-mơ-run Đ.Gu-tê để trao thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Thủ tướng Ca-mơ-run, chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Y.Gi-brin, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện L.A.Áp-đu-lay-e; làm việc với Bộ trưởng các bộ: Quan hệ đối ngoại, Bưu chính Viễn thông, Tư pháp, Việc làm và Đào tạo nghề.

Tại các cuộc tiếp xúc, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Ca-mơ-run trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như nông nghiệp, viễn thông, năng lượng…; cảm ơn Ca-mơ-run ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Các lãnh đạo Ca-mơ-run đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước, mong muốn thu hút nhiều hơn nữa đầu tư từ các doanh nghiệp Việt Nam vào những lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi. Nhân dịp này, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, sớm hoàn tất việc phê chuẩn Hiệp định khung hợp tác giữa hai nước và đẩy nhanh tiến độ đàm phán để ký kết Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, tại thủ đô Viêng Chăn, chiều 8-5, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo T.Ư do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn Ban Tuyên huấn T.Ư Đảng NDCM Lào do đồng chí Xỉ-pạ-xợt Xẻn-xạ-vắt, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư Lào, làm Trưởng đoàn.

Trong không khí hữu nghị, đoàn kết, chân thành và cởi mở, hai bên đã tập trung rà soát, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong những năm qua và trao đổi kinh nghiệm trong: chỉ đạo, lãnh đạo công tác nghiên cứu lý luận, báo chí và tuyên truyền; định hướng thị hiếu trong giới trẻ và tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc; trao đổi một số nội dung và các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, Đoàn Ban Tuyên giáo T.Ư đã đến chào xã giao đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư Đảng NDCM Lào.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40121802-tang-cuong-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html