Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Giám định tư pháp Cộng hòa Belarus nhằm tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật hình sự giữa 2 bên.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Belarus và Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Giám định tư pháp Belarus Andrei Shved đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Ủy ban Giám định tư pháp Belarus hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự. Việc ký thỏa thuận hợp tác là bước đi cụ thể, thể hiện mong muốn được tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nói chung cũng như mong muốn của lực lượng kỹ thuật hình sự Việt Nam nói riêng, được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm tiếp cận thiết bị, các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại của Belarus.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi tăng cường hợp tác trong kỹ thuật hình sự.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi tăng cường hợp tác trong kỹ thuật hình sự.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tá Đặng Văn Đoàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự nhấn mạnh, hàng năm, lực lượng kỹ thuật hình sự Bộ Công an Việt Nam đã tiến hành khám nghiệm hiện trường hàng trăm nghìn vụ việc liên quan đến tất cả các loại tội phạm. Trong đó, Viện Khoa học hình sự tham gia các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án có tính chất phức tạp, vượt quá khả năng chuyên môn của địa phương. Qua đó, đã phát hiện các dấu vết, vật chứng có liên quan, xác định tính chất vụ việc, đối tượng, công cụ, phương tiện gây án, giúp cơ quan điều tra truy bắt theo dấu vết nóng.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự đón tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Giám định tư pháp Cộng hòa Belarus.

Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự mong rằng, thời gian tới, Ủy ban Giám định pháp y Belarus phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục xây dựng nội dung, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai biên bản thỏa thuận; quan tâm đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực khoa học hình sự cho cán bộ của Viện Khoa học hình sự Việt Nam; trao đổi đoàn công tác giữa hai bên để nghiên cứu các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự…

Thay mặt Đoàn đại biểu Ủy ban Giám định tư pháp Cộng hòa Belarus, Phó Chủ tịch Evmenenko Sergei Alexandrovich nhất trí với những đề xuất, đánh giá của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an Việt Nam. Ngài Evmenenko Sergei Alexandrovich cho biết, Ủy ban Giám định tư pháp Cộng hòa Belarus sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an để triển khai tốt thỏa thuận trong lĩnh vực giám định tư pháp, qua đó góp phần phát triển quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học sự, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Giám định tư pháp Cộng hòa Belarus.

M.Hiền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-ky-thuat-hinh-su--i675162/