Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Hà Nội và tỉnh Saitama

Chiều 2-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn công tác của tỉnh Saitama (Nhật Bản) do Tỉnh trưởng Kiyoshi Ueda dẫn đầu đến chào xã giao và trao đổi thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa hai bên. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đoàn công tác của tỉnh Saitama (Nhật Bản) do Tỉnh trưởng Kiyoshi Ueda dẫn đầu.

Cảm ơn Tỉnh trưởng Kiyoshi Ueda và chính quyền Saitama đã tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu hàng hóa chuỗi trung tâm mua sắm AEON trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, theo ký kết hợp tác giữa Hà Nội và Tập đoàn AEON, chương trình giới thiệu hàng hóa sẽ còn kéo dài 10 năm, do đó rất mong Tỉnh trưởng và các lãnh đạo tỉnh Saitama tiếp tục quan tâm, hỗ trợ. Về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội hiện đang định hướng phát triển nhằm vào xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh các chương trình xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo; phấn đấu tăng trưởng 8,5% trong năm 2017. Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường cải cách hành chính nhằm rút ngắn thủ tục cho người dân cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, trong bối cảnh như vậy, Hà Nội rất cần những nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vì vậy, Hà Nội mong muốn hợp tác với tỉnh Saitama trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, đặc biệt là ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tài chính. Ngoài ra, các hiệp hội doanh nghiệp của Hà Nội luôn sẵn sàng tiếp xúc với các hiệp hội doanh nghiệp của Saitama, từ đó tìm kiếm cơ hội mua bán và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, công nghiệp, thương mại. Hà Nội cũng mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn công tác cấp cao với Saitama.

Tỉnh trưởng Kiyoshi Ueda khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hỗ trợ các hoạt động kinh tế giữa hai bên ngày một tốt đẹp hơn. Tỉnh trưởng cho biết, Saitama hiện đạt GDP 190 tỷ USD và rất có thế mạnh trong lĩnh vực môi trường; đồng thời có nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trên địa bàn như Honda, Nissan, Akebono… Khảo sát mới đây tại Saitama về hướng đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp cho thấy Việt Nam xếp thứ hai. Tỉnh trưởng Kiyoshi Ueda bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ, hợp tác với Saitama nhiều hơn nữa để hỗ trợ hơn 100 doanh nghiệp đã có mặt trên địa bàn, cũng như các doanh nghiệp khác sắp đến với Thủ đô.

Nguyễn Thúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/881810/tang-cuong-hop-tac-toan-dien-giua-ha-noi-va-tinh-saitama