Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 1-6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng ngài Park Noh-wan được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ tích cực cho phía Việt Nam trong phòng, chống đại dịch Covid-19; đồng thời thông báo đến Đại sứ Park Noh-wan những kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác này.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi với Đại sứ Park Noh-wan.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi với Đại sứ Park Noh-wan.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, có những bước phát triển mới, nhất là sau khi hai bên ký kết Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2030 trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của đồng chí Bộ trưởng vào tháng 4-2018.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước cần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, trao đổi đoàn, hợp tác quân binh chủng, đào tạo, an ninh biển, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh…, qua đó góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Thông qua Đại sứ Park Noh-wan, Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi lời mời ngài Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10-2020. Qua Đại sứ Park Noh-wan, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng mời ngài Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tham dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam bên lề Hội nghị ADMM+. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Park Noh-wan và các thành viên trong đoàn.

Về phần mình, Đại sứ Park Noh-wan cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời cho rằng quan hệ quốc phòng song phương đang phát triển sâu rộng và là một lĩnh vực hợp tác quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc-Việt Nam.

Đại sứ Park Noh-wan khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực hết sức góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Tin, ảnh: VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-viet-nam-han-quoc-619627