Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia

Ngày 28-10, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh diễn ra hội đàm giữa Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hiến binh, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP và Ngài Đại tướng Sao Sô-kha, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia, Tư lệnh Hiến binh Campuchia đồng chủ trì hội đàm.

Thiếu tướng Lê Đức Thái tặng hoa Ngài Đại tướng Sao Sô-kha tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh Đăng Bảy

Thiếu tướng Lê Đức Thái tặng hoa Ngài Đại tướng Sao Sô-kha tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh Đăng Bảy

Thời gian vừa qua, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tốt đẹp, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia đã không ngừng duy trì, củng cố tăng cường quan hệ phối hợp công tác, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Đặc biệt, hai bên đã phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm “Con đường cứu nước của Thủ tướng Hun Sen” tại Lộc Ninh, Bình Phước.

Trong công tác phối hợp phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP Việt Nam các cấp đã hỗ trợ, trao tặng lực lượng bảo vệ biên giới, quản lý cửa khẩu của Campuchia vật tư, trang bị phòng, chống dịch trị giá khoảng 3,3 tỷ đồng.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh Đăng Bảy

Tuy nhiên, hiện nay, trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia vẫn tiềm ẩn một số yếu tố có thể gây bất ổn đối với sự ổn định an ninh chính trị của hai bên như: Hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn chủ yếu từ “Tam giác vàng” qua Lào, sang Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ và vận chuyển đi nước thứ ba có nhiều diễn biến mới, phức tạp.

Mặc dù lực lượng chức năng hai nước đã triển khai quyết liệt các giải pháp, phương án đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá nhiều đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động quy mô lớn.

Tuy nhiên, kết quả phối hợp đấu tranh, nhất là phối hợp triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy liên quan đến hai bên biên giới, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu chưa tương xứng với thực trạng tình hình hoạt động của tội phạm ma túy đang diễn ra ở khu vực hai bên biên giới. Tình trạng người dân tộc thiểu số Tây Nguyên Việt Nam vượt biên sang định cư ở nước ngoài vẫn còn xẩy ra...

Thiếu tướng Lê Đức Thái trao biển tượng trưng tiền và vật tư phòng, chống dịch Covid-19 cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hiến Binh, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Đăng Bảy

Để quan hệ phối hợp công tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng gắn kết và hiệu quả, hai bên thống nhất một số nội dung về công tác phối hợp trong thời gian tới như sau: Tích cực phối hợp chặt chẽ trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, điều tra, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, mua bán người; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, các yếu tố an ninh phi truyền thống. Phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới, phòng chống phá rừng, khai thác lâm sản trái phép ở khu vực biên giới hai nước, xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã trao tặng Bộ Tư lệnh Hiến Binh Campuchia 10 nghìn USD và trang thiết bị y tế trị giá 300 triệu đồng để hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-giua-bo-tu-lenh-bdbp-viet-nam-va-bo-tu-lenh-hien-binh-campuchia-post434605.html