Tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy qua biên giới Tây Ninh

Ngày 27-11, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị ký kết biên bản hợp tác kiểm soát ma túy, chất hướng thần và tiền chất ma túy qua biên giới với 3 tỉnh Svay Rieng, Tboung Khmum và Prey Veng (Campuchia).

Đại diện 4 tỉnh ký kết hợp tác phòng, chống ma túy qua biên giới. Ảnh: Phương Vy

Đại diện 4 tỉnh ký kết hợp tác phòng, chống ma túy qua biên giới. Ảnh: Phương Vy

Tây Ninh và 3 tỉnh Svay Rieng, Tboung Khmum, Prey Veng có đường biên giới tiếp giáp dài khoảng 240km, có 2 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát), 3 cửa khẩu chính (Kà Tum, Chàng Riệc, Phước Tân) và nhiều cửa khẩu phụ, đường tiểu ngạch. Ngoài ra, dọc biên giới còn có nhiều đường mòn, bến sông, rất thuận lợi cho cư dân biên giới qua lại mua bán, trao đổi hàng hóa.

Đây cũng là điều kiện để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động, trong đó có tội phạm ma túy. Các đối tượng tội phạm ma túy thường lôi kéo, dụ dỗ người dân sống ở khu vực biên giới có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, các đối tượng thua bạc ở casino để vận chuyển trái phép chất ma túy.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện biên bản hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh với 3 tỉnh Svay Rieng, Tboung Khmum và Prey Veng, thời gian qua, công tác phối hợp phòng, chống và kiểm soát ma túy trên tuyến biên giới Tây Ninh đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự hai bên biên giới, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các tỉnh giáp biên ngày càng phát triển.

Từ năm 2016 đến tháng 9-2019, lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh bắt, khởi tố 40 vụ, 58 bị can mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, tang vật thu giữ 103,64kg ma túy tổng hợp.

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Ninh và các tỉnh Campuchia giáp biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên cơ sở thực hiện biên bản hợp tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Campuchia, tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và 3 tỉnh Svay Rieng, Thoung Khmum, Prey Veng (Campuchia) cam kết sẽ luôn duy trì, tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp tốt trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-cuong-hop-tac-phong-chong-ma-tuy-qua-bien-gioi-tay-ninh/