Tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy ba nước CLV

Ngày 6-12, Hội nghị ba bên cấp Bộ trưởng lần thứ 17 giữa Campuchia, Lào và Việt Nam (CLV) về hợp tác phòng, chống ma túy, khai mạc tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam gồm các thành viên là cán bộ lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an một số tỉnh giáp biên giới với Lào, Campuchia và một số đơn vị chức năng khác về phòng, chống ma túy tham dự hội nghị. Cùng tham gia Đoàn, có Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào.

Đoàn đại biểu Lào do Trung tướng Somvang Thammasith, Thứ trưởng Bộ An ninh làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Chunsovan, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Campuchia làm Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Somvang Thammasith khẳng định, ma túy đã và đang là rào cản kìm hãm sự phát triển về kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Vì vậy, việc tổ chức Hội nghị là cơ hội để ba nước CLV đánh giá lại kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc triển khai thực hiện nội dung Tuyên bố chung của Hội nghị song phương và đa phương giữa ba nước, về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 16. Đồng thời thống nhất phương hướng, kế hoạch cho công tác hợp tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới.

Về phần mình, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình ma túy khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp, thế giới đang xuất hiện những xu hướng chính sách khác nhau nhằm giải quyết vấn đề ma túy, việc ba nước CLV gặp gỡ hằng năm trao đổi tình hình, chia sẻ quan điểm phối hợp giải quyết vấn đề ma túy là hết sức cần thiết. Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định cam kết và quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác chặt chẽ với Campuchia và Lào trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và ma túy nói riêng.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an (giữa) tại phiên khai mạc Hội nghị.

Chia sẻ với phía hai nước bạn về công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, năm 2018, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Việt Nam triển khai mạnh mẽ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, triệt phá hàng trăm đường dây, tổ chức tội phạm ma túy hoạt động quy mô lớn. Bên cạnh đó, Việt Nam đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền hướng về cơ sở và trong trường học; quan tâm thực hiện công tác cai nghiện và phục hồi với nhiều mô hình tổ chức cai nghiện tại các cơ sở công lập, tư nhân hoặc tại gia đình; việc quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất cũng được tăng cường, nhằm phòng ngừa việc lạm dụng các chất gây nghiện, chất hướng thần và sử dụng sai mục đích các loại tiền chất…

Đại diện Đoàn đại biểu Campuchia tham dự Hội nghị.

Trong hai ngày, Đoàn đại biểu của ba nước CLV báo cáo tóm tắt về tình hình kiểm soát ma túy của mỗi nước; đánh giá lại kết quả trong hợp tác phòng, chống ma túy giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia; đồng thời, thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới cũng như ra Tuyên bố chung.

* Cùng ngày, bên lề Hội nghị ba bên cấp Bộ trưởng CLV lần thứ 17 về hợp tác phòng, chống ma túy, đã diễn ra cuộc gặp song phương giữa Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Công an dẫn đầu và Đoàn đại biểu Lào do Trung tướng Somvang Thammasith, Thứ trưởng Bộ An ninh dẫn đầu.

Tại Hội nghị, hai Đoàn đã cùng nhau trao đổi về kết quả hợp tác song phương giữa các lực lượng đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy hai nước; đồng thời, thảo luận các biện pháp tăng cường, thúc đẩy hợp tác đấu tranh, phòng chống ma túy trong thời gian tới.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường trao đổi thông tin, tình hình; giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau về con người và kinh nghiệm; phối hợp đấu tranh với các băng nhóm, đường dây vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới hai nước. Qua đó, góp phần vào cuộc sống bình yên của nhân dân và vì sự phát triển lành mạnh, bền vững của mỗi nước.

XUÂN SƠN - PHẠM GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38491502-tang-cuong-hop-tac-phong-chong-ma-tuy-ba-nuoc-clv.html