Tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Hà Nội và Ninh Bình

Ngày 1-6, tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đồng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương. Nổi bật là trong lĩnh vực phát triển đô thị, đầu tư xây dựng, hai địa phương đã trao đổi, phối hợp thực hiện các dự án có tính chất liên vùng và đem lại lợi ích chung như: Các dự án nằm trong chương trình phân lũ, chậm lũ tỉnh Ninh Bình; dự án bệnh viện đa khoa 700 giường, bệnh viện Sản Nhi; dự án đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A... Hai địa phương đã phối hợp triển khai một số dự án đầu tư phát triển phục vụ du lịch trong vùng như tuyến đường Bái Đính - Mỹ Đình (thuộc Hành lang kinh tế Hà Nội - TP Ninh Bình) để kết nối các điểm và các khu du lịch danh thắng, văn hóa, sinh thái độc đáo của Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Ninh Bình đạt được thời gian qua. Đồng chí cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực trong hợp tác, phát triển giữa hai địa phương còn rất nhiều lĩnh vực chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế. Một trong số đó là lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. “Hà Nội và Ninh Bình có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với nhau, nhất là sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ cấp xã; trong việc phát huy hiệu quả hoạt động của HĐND, vai trò quản lý, điều hành của UBND; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch giữa Hà Nội và Ninh Bình còn rất lớn. Bên cạnh đó, hai địa phương còn có mối gắn bó chặt chẽ với chiều dài hàng nghìn năm lịch sử. Bởi tỉnh Ninh Bình là vùng đất cố đô có mối liên hệ sâu sắc và gắn bó máu thịt với Thăng Long - Hà Nội. Do vậy, cần tăng cường hợp tác hiệu quả, chặt chẽ trong lĩnh vực này.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của TP Hà Nội thời gian qua. Điều đó tạo thêm động lực để tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ninh Bình mong muốn TP Hà Nội tiếp tục tăng cường hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tỉnh Ninh Bình vươn lên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trao tặng Quỹ an sinh xã hội tỉnh Ninh Bình ba tỷ đồng.

*Trước đó, đồng chí Hoàng Trung Hải và đoàn công tác TP Hà Nội đã đến dâng hương tại Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ Vua Lê, thuộc quần thể di sản cố đô Hoa Lư, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

LÊ HỒNG - Ảnh: DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/40398202-tang-cuong-hop-tac-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-giua-ha-noi-va-ninh-binh.html