Tăng cường hợp tác lý luận, đào tạo giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba

Sáng 21/4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp, làm việc với ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam và các đại biểu chụp ảnh chung.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam và các đại biểu chụp ảnh chung.

Tại buổi làm, trong không khí thân tình, hữu nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã đánh giá cao mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng và nhân dân hai nước. Hai bên cùng thông tin, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; về kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền nam Việt Nam; kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng giải phóng miền nam Việt Nam (năm 1973).

Hai bên cũng đã tập trung trao đổi về tiếp tục hợp tác về lý luận giữa hai Đảng và hai trường Đảng Trung ương của Việt Nam và Cuba trong đó có sự hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng của Đảng và công tác Trường chính trị.

Hai bên cùng thống nhất một số nội dung, kế hoạch, công tác chuẩn bị cho đoàn cấp cao của Đảng Cộng sản Cuba chuẩn bị sang thăm Việt Nam. Đồng thời, cũng xác định một số nội dung, kế hoạch, công tác chuẩn bị cho Hội thảo lý luận giữa hai Đảng Cộng sản sắp diễn ra.

Tại buổi tiếp và làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam đã cùng thống nhất, gợi mở nhiều nội dung nhằm tăng cường hợp tác lý luận, đào tạo giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tang-cuong-hop-tac-ly-luan-dao-tao-giua-dang-cong-san-viet-nam-va-cuba-post748957.html