Tăng cường hợp tác hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập quốc tế giai đoạn 2020-2023

Ngày 26/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Guido Hildner, Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương của Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Giám đốc Tổ chức Friedrich Naumann (FN) của CHLB Đức tại Việt Nam Andreas Stoffers đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập quốc tế giai đoạn 2020 – 2023.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương Nguyễn Minh Hằng và Giám đốc Tổ chức FN Andreas Stoffers ký Bản ghi nhớ hợp tác về hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập quốc tế giai đoạn 2020-2023.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đánh giá cao ý nghĩa của Bản ghi nhớ hợp tác, nhất là trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế sâu rộng, toàn diện hơn trước, đúng vào thời điểm tình hình thế giới và khu vực diễn ra những chuyển dịch mới, phức tạp.

Việc ký kết và triển khai 13 hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều đối tác trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là hai FTA thế hệ mới là CPTPP và EVFTA, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tiếp tục chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và nâng tầm đối ngoại đa phương, song cũng đặt ra nhiều vấn đề mới đối với các địa phương và doanh nghiệp, những chủ thể chính của hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đánh giá cao Tổ chức FN đã phối hợp với Bộ Ngoại giao trong hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp hội nhập quốc tế những năm vừa qua; và bày tỏ tin tưởng, với sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, các hoạt động hợp tác sắp tới trong khuôn khổ Bản ghi nhớ sẽ được triển khai hiệu quả hơn, thiết thực hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, tận dụng tốt các lợi ích mà các FTA mang lại, qua đó góp phần vào việc làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Trong phát biểu, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Guido Hildner nhấn mạnh Đức đặc biệt coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Việc hầu hết các tổ chức chính trị, các quỹ hợp tác quan trọng của Đức đều đã có trụ sở tại Việt Nam, tuy hoạt động độc lập song luôn nhận được sự quan tâm của Chính phủ Đức, là minh chứng cho thấy sự hợp tác chặt chẽ nhiều mặt giữa hai nước.

Với tư cách hiện là Chủ tịch luân phiên của EU, Đại sứ Guido Hildner vui mừng nhận thấy mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và EU ngày càng phát triển mạnh mẽ; khẳng định hiệp định EVFTA không chỉ giảm thuế quan mà còn góp phần thúc đẩy Việt Nam nâng cao các tiêu chuẩn hàng hóa, tiêu chuẩn vệ sinh, môi trường… Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới các hoạt động hợp tác giữa Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và Tổ chức FN ngày càng được triển khai hiệu quả hơn nữa, đóng góp vào việc nâng cao năng lực triển khai hội nhập kinh tế quốc tế cũng như năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Đây là Bản ghi nhớ hợp tác thứ hai giữa Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và Tổ chức FN về nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam trong triển khai hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và doanh nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0, hợp tác trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này sẽ tập trung vào 5 hoạt động chính, gồm: (i) trao đổi chính sách, hợp tác nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; (ii) tổ chức các hội nghị, hội thảo về hội nhập quốc tế, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững; (iii) triển khai các nghiên cứu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất chính sách về hội nhập quốc tế; (iv) đào tạo cán bộ trẻ trong các lĩnh vực về hội nhập quốc tế, phát triển bền vững; (v) triển khai một số hoạt động hợp tác hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, nhất là những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong nâng cao năng lực, mở rộng thị trường và đối tác nhằm tận dụng hiệu quả các Hiệp định EVFTA.

Đây là Bản ghi nhớ hợp tác thứ hai giữa Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và Tổ chức FN về nâng cao năng lực hội nhập quốc tế. Trong giai đoạn 2017-2019, hai bên đã triển khai với 12 hoạt động thiết thực cho địa phương, doanh nghiệp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức.

Đa Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tang-cuong-hop-tac-ho-tro-nang-cao-nang-luc-hoi-nhap-quoc-te-giai-doan-2020-2023-122405.html