Tăng cường hợp tác giữa VOV và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan

Nhiều năm qua, hợp tác giữa Đài TNVN (VOV) và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan đã gặt hái được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực.

“Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực với Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan (PRD), nhằm giúp thính giả hai nước hiểu thêm về nhau, qua đó tăng cường thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực phát thanh truyền hình” - đó là khẳng định của Phó Tổng giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển tại buổi làm việc chiều nay với Tiến sĩ Charoon Chaisorn, Phó Chủ tịch, Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan, Trưởng đoàn Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan.

 Phó Tổng giám đốc VOV Ngô Minh Hiển và Tiến sĩ Charoon Chaisorn, Phó Chủ tịch PRD đồng chủ trì cuộc họp.

Phó Tổng giám đốc VOV Ngô Minh Hiển và Tiến sĩ Charoon Chaisorn, Phó Chủ tịch PRD đồng chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 9 giữa Đài TNVN và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển nêu rõ: Năm 2019 đánh dấu một mốc đặc biệt trong hợp tác song phương, khi Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan (PRD) kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác.

Trước đó, trong suốt nhiều năm qua, hợp tác giữa Đài TNVN và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan đã gặt hái được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực, từ phát thanh đến truyền hình, trao đổi tin tức và thông tin qua Internet, đồng sản xuất chương trình truyền hình cũng như trao đổi các đoàn phóng viên hai nước.

Phó Tổng giám đốc VOV Ngô Minh Hiển và Tiến sĩ Charoon Chaisorn ký kết Thư Chuyển giao.

Tại cuộc họp, hai bên đã đưa ra nhiều sáng kiến và thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác như tiếp tục cử phóng viên, kỹ thuật viên, trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ kinh nghiệm; tích cực trao đổi hơn nữa về tin - bài, nghiệp vụ phát thanh - truyền hình. Đặc biệt, Kênh truyền hình chuyên biệt về Văn hóa và Du lịch là Vietnam Journey của Đài TNVN, một kênh truyền hình mới của Đài TNVN cũng sẽ tham gia tích cực các dự án hợp tác giữa hai bên nhằm trao đổi chuyên môn, tăng cường hiểu biết về văn hóa, du lịch cũng như thúc đẩy phát triển quan hệ giữa Đài TNVN và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan.

Hai bên tặng quà lưu niệm.

Tiến sĩ Charoon Chaisorn cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu đồng thời nhấn mạnh: sau cuộc họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 8 tại Băng cốc Thái Lan vào năm 2017, hai bên đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trao đổi chuyên môn; hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động có liên quan đến ASEAN như Cuộc thi Tiếng hát ASEAN 2017 và 2019. Năm nay, Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan (PRD) sẽ tổ chức Hòa nhạc Hữu nghị ASEAN 2019 từ ngày 31/7 - 4/8 và mời Đài Tiếng nói Việt Nam gửi đại diện tham gia sự kiện này.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc cuộc họp.

Kết thúc cuộc họp, hai bên đã xem xét thông qua Báo cáo Cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 9; ký kết Thư Chuyển giao và nhất trí sẽ tiếp tục triển khai nhanh các thỏa thuận đã được thông qua./.

Phương Hoa/VOV1
Ảnh: Hải Long

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/tang-cuong-hop-tac-giua-vov-va-uy-ban-quan-he-cong-chung-thai-lan-922106.vov