Tăng cường hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 29/11, tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc do đồng chí Trương Tuyết Tiều, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trung Quốc làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Trung lần thứ 2.

Tham dự buổi tiếp có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Toàn cảnh buổi tiếp

Toàn cảnh buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Trương Tuyết Tiều và Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam và tham dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Trung lần thứ 2.

Đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng gần gũi giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Mối quan hệ này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước gây dựng, dày công vun đắp, trở thành tài sản quý của hai dân tộc.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trung Quốc Trương Tuyết Tiều

Trong mối quan hệ chung đó, theo đồng chí Viện trưởng, sự hợp tác giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước cũng được tăng cường, củng cố và đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với việc ký Thỏa hợp tác, Biên bản ghi nhớ, VKSND tối cao hai nước cũng đã tổ chức Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Trung lần thứ nhất tại TP Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) vào năm 2017 thành công tốt đẹp.

Qua nghe báo cáo, đồng chí Viện trưởng bày tỏ vui mừng trước kết quả thành công của Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Trung lần thứ 2 giữa hai nước vừa được tổ chức tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả hội nghị lần này không chỉ góp phần tăng cường sự phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, giữ gìn sự bình yên khu vực biên giới mà còn góp phần tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Với sự thành công của Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Trung lần thứ 2, đồng chí Viện trưởng mong rằng, những năm tiếp theo Viện kiểm sát tối cao hai nước tiếp tục duy trì cơ chế tổ chức hội nghị này đồng thời nghiên cứu để mở rộng số lượng đơn vị, Viện kiểm sát các tỉnh tham dự hội nghị, từ đó góp phần tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước nói chung và giữa VKSND các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước nói riêng.

Đồng chí Trương Tuyết Tiều tặng quà lưu niệm đồng chí Lê Minh Trí.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Trương Tuyết Tiều, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thắm đượm tình đồng chí anh em mà Lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam dành cho đoàn.

Đồng chí Trương Tuyết Tiều đã thông tin đến Lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam về kết quả thành công tốt đẹp của Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Trung lần thứ 2 được Viện kiểm sát tối cao hai nước phối hợp tổ chức. Kết thúc hội nghị, Lãnh đạo Viện kiểm sát tối cao hai nước đã ký Biên bản hội nghị với nhiều nội dung hợp tác quan trọng giữa Viện kiểm sát hai nước trong thời gian tới.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Với những kết quả nổi bật về hợp tác thời gian qua và thành công của Hội nghị lần thứ 2, đồng chí Trương Tuyết Tiều tin tưởng thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước sẽ ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn, từ đó góp phần tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đắc Thái - Vũ Cảnh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/tang-cuong-hop-tac-giua-vksnd-toi-cao-hai-nuoc-viet-nam-trung-quoc-79342.html