Tăng cường hợp tác giữa TP.HCM và tỉnh Giang Tô của Trung Quốc

Đoàn đại biểu Nhân đại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) thăm và làm việc tại TP.HCM nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa hai cơ quan đại diện nhân dân của hai địa phương.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Lưu Hãn Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Lưu Hãn Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 24/9, ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Lưu Hãn Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, ông Phạm Đức Hải cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đang có quan hệ hữu nghị, hợp tác với 8 địa phương của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, thành phố rất quan tâm đến việc tăng cường quan hệ với các địa phương khác của Trung Quốc thông qua những hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức các sự kiện như diễn đàn kinh tế, hội thảo du lịch... để góp phần củng cố và phát triển quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Giới thiệu về hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Phạm Đức Hải bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan Nhân đại tỉnh Giang Tô sẽ có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, tích cực giao lưu trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, quản lý nhà nước theo pháp luật, đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Cảm ơn lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố dành thời gian tiếp, ông Lưu Hãn Đồng cho biết đoàn đại biểu Nhân đại tỉnh Giang Tô thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa hai cơ quan đại diện nhân dân của hai địa phương.

Trước đó, đoàn đại biểu Nhân đại tỉnh Giang Tô đã thăm và làm việc tại thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng.

Bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Giang Tô và Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lưu Hãn Đông bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai địa phương sẽ có nhiều hoạt động hợp tác sâu rộng trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ông Lưu Hãn Đông cho biết sẽ giới thiệu về tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đến các doanh nghiệp Giang Tô để thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư hai địa phương./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-tphcm-va-tinh-giang-to-cua-trung-quoc/597042.vnp