Tăng cường hợp tác giữa tòa án Việt Nam và Lào

Sáng 30-10, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao Lào, ở thủ đô Viêng Chăn (Lào), đã diễn ra hội đàm giữa Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao Lào.

Đoàn Việt Nam do Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền dẫn đầu, với thành phần đoàn gồm các đại biểu thuộc Tòa án Nhân Dân tối cao, Tòa hành chính Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao Lào do Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Khampha Sengdara dẫn đầu.

Phát biểu tại hội đàm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân Việt Nam sang thăm, làm việc tại Lào; cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nhiệt tình mà Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao Lào dành cho Đoàn Việt Nam; khẳng định, Đoàn Việt Nam mong muốn chia sẻ với Đoàn Lào về kinh nghiệm hoạt động của ngành tòa án Việt Nam, cũng như về phương thức hợp tác giữa hai bên nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành tòa án nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa ngành tòa án nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Khampha Sengdara (Khăm-pha Xẻng-đa-la) (giữa) quan tâm đến nhiều nội dung do Đoàn đại biểu Việt Nam trao đổi tại hội đàm, sáng 30-10.

Tại hội đàm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền cho biết, nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử trong công tác tòa án, Việt Nam hiện tập trung vào một số lĩnh vực như: đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần của cải cách tư pháp; đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án đi đôi với việc nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán nhằm đáp ứng tình hình thực tế hiện nay ở Việt Nam.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Khampha Sengdara cũng trao đổi về hoạt động của hệ thống tòa án cấp khu vực tại Lào; khẳng định, hệ thống này đang hoạt động tốt, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước Lào. Ngoài hệ thống tòa án cấp huyện đã sẵn có, Lào đã thành lập 42 tòa án cấp khu vực tại những nơi cần thiết dựa trên nguyên tắc thành lập tại những khu vực có các huyện ít dân hay ít xảy ra các vụ việc tranh chấp và khiếu kiện nhằm hạn chế tình trạng dàn trải, bình quân nhằm tránh lãng phí nhân lực, đặc biệt là thẩm phán cũng như cơ sở vật chất. Khi có yêu cầu thực tế, thành lập các tòa án lưu động nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân và tình hình thực tế. Phía Lào cũng khẳng định hệ thống tòa án cấp huyện và cấp khu vực hoạt động song song với nhau, bổ sung cho nhau, đáp ứng đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước Lào cũng như của người dân.

Tại hội đàm, hai bên đã thông báo khái quát về tình hình triển khai kết quả nhiệm vụ công tác năm 2017 của Tòa án nhân dân Việt Nam và Tòa án nhân dân Lào, liên quan đến các vấn đề như: giải quyết, xét xử các loại vụ án và xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án; thi hành án hình sự; xây dựng và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; công tác tổ chức cán bộ, công tác Hội thẩm Tòa án nhân dân; triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Về phương hướng kế hoạch hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường công tác trao đổi đoàn ở Trung ương và địa phương nhằm chia sẻ kinh nghiệm xét xử, quản lý tòa án, cải cách tư pháp, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị song phương giữa ngành tòa án hai nước Việt Nam và Lào. Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam cũng sẽ giúp đỡ tổ chức các khóa tập huấn cho Thẩm phán và cán bộ hệ thống Tòa án nhân dân Lào tại Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí phối hợp với nhau để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền của hai nước về Dự án hỗ trợ Tòa án Nhân dân tối cao Lào thành lập Tòa hành chính trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao Lào chụp ảnh lưu niệm ngày 30-10.

Kết thúc hội đàm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền và Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Khampha Sengdara ký Biên bản hội đàm giữa Tòa án Nhân dân tối cao hai nước Việt Nam và Lào liên quan đến Dự án hỗ trợ Tòa án Nhân dân tối cao Lào thành lập Tòa hành chính trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, từ ngày 29-10 đến 1-11, Đoàn đại biểu hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam tham dự nhiều hoạt động khác như: trao đổi kinh nghiệm với Tòa án khu vực 1 và khu vực 3 của Lào; tham dự buổi ôn lại hai sự kiện lịch sử trọng đại trong quan hệ hai nước Việt Nam và Lào là sự kiện hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5-9-1962 và ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ngày 18-7-1977, với sự tham dự của tất cả cán bộ, nhân viên Tòa án Nhân dân tối cao Lào...

XUÂN SƠN - PHẠM GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34554602-tang-cuong-hop-tac-giua-toa-an-viet-nam-va-lao.html