Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri của Campuchia

Chiều 22/1, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và ngài Svai Som Iêng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, hai tỉnh đã ký kết biên bản thỏa thuận triển khai chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, dịch vụ, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri tiếp tục phối hợp theo dõi tiến độ giải quyết của Chính phủ hai nước về chủ trương nâng cấp cặp Cửa khẩu Đắk Peur - Nậm Lyr thành Cửa khẩu quốc tế nhằm phục vụ nhu cầu giao thương giữa hai tỉnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Hai bên tiếp tục theo dõi, đợi chủ trương và chỉ đạo của cấp Trung ương trong việc triển khai xây dựng cầu Đắk Dang đã được Bộ Công chánh và Vận chuyển Campuchia, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và chính quyền hai tỉnh ký biên bản thống nhất ngày 30/6/2010.

Hai tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức Hội chợ thương mại giữa tỉnh Đắk Nông với tỉnh Mondulkiri, nhằm giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia.

Hai bên tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân hai tỉnh có cơ hội mở rộng giao thương hàng hóa, xúc tiến thương mại và đầu tư; tăng cường thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định hiện hành của mỗi nước và thông lệ quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép xuất nhập khẩu và quản lý chất lượng hàng hóa trao đổi qua biên giới.

Hai bên khuyến khích, vận động, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hai bên tìm hiểu, liên kết, hợp tác sản xuất và tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, trên cơ sở các điều ước quốc tế song phương và đa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp cho cán bộ, nông dân tỉnh Mondulkiri, kết hợp tham quan học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và hỗ trợ chuyển giao một số vật tư nông nghiệp cho tỉnh Mondulkiri.

Trong công tác quản lý biên giới, tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) thống nhất tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giữ nguyên hiện trạng những khu vực chưa phân giới, chờ ý kiến thống nhất chỉ đạo của Chính phủ hai nước.

Hai bên tiếp tục phối hợp, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ hệ thống cột mốc trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri quản lý; giúp đỡ lẫn nhau chung sức đồng lòng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; tiếp tục hợp tác ngăn chặn và giải quyết các hành vi vi phạm Hiệp định quy chế biên giới năm 1983 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia; các hoạt động tiêu cực gây ảnh hưởng đến công tác phân giới cắm mốc.

Cùng với đó, hai tỉnh phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới giữa tỉnh Đăk Nông và tỉnh Mondulkiri; Thỏa thuận quản lý công dân qua lại biên giới giữa tỉnh Đăk Nông và tỉnh Mondulkiri.

Hai tỉnh cũng thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, như: Phối hợp tổ chức các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri; tổ chức các đoàn cán bộ, y, bác sỹ sang thăm, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho cán bộ và người dân nghèo tại các huyện khó khăn thuộc tỉnh Mondulkiri; tổ chức các chương trình giáo dục hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho học sinh Việt Nam tại tỉnh Mondulkiri trong độ tuổi đến trường.

Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri (trái) tặng quà và chúc Tết lãnh đạo, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông.

Sau hai năm triển khai, thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, văn hóa - xã hội, công tác biên giới lãnh thổ quốc gia, đối ngoại nhân dân… góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai tỉnh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Giai đoạn 2016 -2018, kim ngạch thương mại giữa hai tỉnh đạt 341,65 triệu USD. Hoạt động thương mại biên giới giữa hai tỉnh luôn được thực hiện theo thỏa thuận trong Hiệp định thương mại song phương đã cam kết giữa hai Chính phủ Việt Nam - Campuchia và thông lệ mua bán quốc tế. Hai tỉnh đã tổ chức các đoàn đến tham quan, học tập mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế và hỗ trợ một số giống cây trồng, tổ chức thu mua các mặt hàng nông sản của nhân dân vùng biên giới.

Các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, hợp tác phát triển du lịch đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần quảng bá sâu rộng hơn về truyền thống văn hóa, con người, tiềm năng phát triển của hai nước nói riêng và hai tỉnh nói chung. Ngành Y tế 2 tỉnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Mondulkiri.

Trong những năm qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai bên cơ bản ổn định, các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, người dân yên tâm lao động sản xuất, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới. Hai bên tiếp tục duy trì tốt công tác đối ngoại với lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh trong phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, mốc giới, phòng chống vượt biên, xâm nhập và các hành vi vi phạm khác trên khu vực biên giới.

Hai tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho hai Đội phân giới cắm mốc hoạt động tốt, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm tiến độ theo thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Công tác đối ngoại nhân dân được hai bên đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng hai tỉnh phối hợp triển khai hỗ trợ người Việt Nam làm ăn, sinh sống tại tỉnh Mondulkiri ổn định cuộc sống. Từng huyện, xã biên giới của hai bên có nhiều hoạt động sáng tạo, góp phần vào thành công chung của chương trình hợp tác.

Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, ngài Svay Som Iêng thay mặt chính quyền tỉnh Mondulkiri chúc lãnh đạo, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an lành, mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh ngày càng bền chặt, phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn cảm ơn đoàn cán bộ, lãnh đạo tỉnh Mondulkiri sang thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Nông, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, nhân dân hai tỉnh.

Tin, ảnh: Anh Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/tang-cuong-hop-tac-giua-tinh-dak-nong-va-tinh-mondulkiri-cua-campuchia-20190122224416941.htm