Tăng cường hợp tác giữa BĐBP 4 tỉnh phía Bắc của Việt Nam và Tổng đội Công an biên phòng Vân Nam, Trung Quốc

Từ ngày 6 đến 10-1, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu BĐBP 4 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) do Đại tá Bùi Đức Hạnh, Chỉ huy Trưởng BĐBP Lào Cai làm trưởng đoàn, với đoàn đại biểu Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do Thiếu tướng Trần Định Vũ, Tổng đội trưởng Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc dẫn đầu.

Đại tá Bùi Đức Hạnh (trái) và Thiếu tướng Trần Định Vũ trao đổi bên lề buổi hội đàm.

Buổi hội đàm được tiến hành trong bầu không khí thẳng thắn, hữu nghị, tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đánh giá, năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Cục quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam và với sự nỗ lực của hai bên, lực lượng Biên phòng hai bên đã phối hợp, hợp tác mật thiết với nhau, đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động tội phạm vi phạm pháp luật nguy hại đến an ninh, ổn định khu vực biên giới Việt – Trung.

BĐBP 4 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên (Việt Nam) và Tổng Đội công an Biên phòng Vân Nam, Trung Quốc đã triển khai cụ thể hóa chương trình hợp tác đạt hiệu quả, như triển khai tuần tra song phương, tăng cường phòng chống, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn vượt biên giới trái phép; đồng thời triển khai chỉ đạo các đơn vị cơ sở tiến hành tổ chức ký kết đồn – trạm (đại đội) hữu nghị, chung tay xây dựng biên giới bình yên, cửa khẩu hài hòa để từng bước củng cố mối quan hệ phối hợp đoàn kết hữu nghị, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau cùng xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, góp phần phát triển kinh tế -xã hội của địa phương trên khu vực biên giới.

Hai bên đã tích cực tuyên truyền giáo dục cho nhân dân ở khu vực biên giới nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới, hiểu, nắm vững tinh thần và thực hiện nghiêm 3 văn kiện về biên giới mà Chính phủ hai nước Việt - Trung đã ký kết. Hiện tượng vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu, Quy chế quản lý cửa khẩu của nhân dân hai bên biên giới đã giảm so với trước. Đối với các vụ việc xảy ra trên biên giới, cửa khẩu, lực lượng Biên phòng hai bên giáo dục thuyết phục nhân dân, phối hợp giải quyết ngay từ cấp cơ sở, không để phức tạp hóa, nhưng vẫn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hai bên cũng thường xuyên thông báo cho nhau việc thay đổi mẫu dấu kiểm chứng, mẫu hộ chiếu, giấy thông hành xuất nhập cảnh và các giấy tờ liên quan đến công tác xuất nhập cảnh; thống nhất thực hiện nghiêm giờ đóng mở cửa khẩu; phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, giám sát hàng hóa qua lại cửa khẩu. Hai bên từng bước cải cách thủ tục hành chính trong quản lý xuất nhập cảnh, tạo điều kiện cho công dân hai nước và công dân nước thứ ba xuất nhập cảnh.

Thông qua hội đàm định kỳ, đột xuất và gặp gỡ trực tiếp, lực lượng Biên phòng hai bên đã thường xuyên trao đổi tình hình về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nên đã chủ động tiến hành các biên pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Hai bên cũng phối hợp truy bắt, xử lý kịp thời các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán người, buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thuốc tân dược, vũ khí, chất cháy, chất nổ, bắt cóc trẻ em và các loại tội phạm khác qua biên giới, cửa khẩu. Cụ thể: Năm 2013, BĐBP 4 tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên đã phát hiện bắt giữ, xử lý và trao trả cho phía Trung Quốc 26 vụ/ 178 người, trong đó có 1 vụ/2đối tượng vận chuyển 1 bánh heroin và 2.997 viên ma túy tổng hợp. Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam đã trao trả cho phía Việt Nam 10 đối tượng phạm tội mua bán người và 60 nạn nhân. Lực lượng biên phòng hai bên đã chỉ đạo 4 đồn – trạm, 2 đồn – đại đội ký kết hoạt động kết nghĩa hữu nghị, chung tay xây dựng biên giới bình yên, cửa khẩu hài hòa, trong đó: BĐBP Lào Cai tổ chức kết nghĩa giữa 4 đồn – trạm, 1 đồn – đại đội; BĐBP Điện Biên tổ chức kết nghĩa giữa 1 đồn – đại đội. Lực lượng biên phòng hai bên cũng tham mưu cho địa phương tổ chức kết nghĩa 3 thôn – bản hữu nghị.

Đại tá Bùi Đức Hạnh trưởng đoàn BĐBP 4 tỉnh Việt Nam thăm quan và tặng quà công an Biên phòng Trung Quốc tại Cửa khẩu Uyển Đĩnh (Cửa khẩu Quốc gia biên giới Trung Quốc- Mi-an-ma.

Để tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác thực tế giữa hai bên, với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, qua hiệp thương, hai bên đã đạt được nhận thức chung như sau: Hai bên đồng ý, căn cứ nguyên tắc "Bình thường, Liên động, Cùng thắng", xây dựng cơ chế hợp tác thực thi pháp luật đấu tranh phòng chống với các hoạt động của thế lực chia rẽ dân tộc, thế lực khủng bố, thế lực tôn giáo cực đoan vượt biên ra nước ngoài; Đẩy mạnh chế độ giao lưu, trao đổi tin tức, đồn, trạm tương ứng; Công tác bàn giao trao trả người có liên quan đến khủng bố bạo lực, chia rẽ dân tộc.

Để giải quyết các vấn đề trị an đột xuất trên sông biên giới Nậm Thi và sông Hồng, Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, Trung Quốc và Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai Việt Nam thường xuyên mỗi tháng luân phiên tổ chức triển khai tuần tra liên hợp thực thi pháp luật một lần trên sông biên giới sông Hồng và sông Nậm Thi; khi cần tổ chức tuần tra đột xuất do hai bên thống nhất. Mục đích chính là để phòng chống đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật xuyên biên giới như vượt biên trái phép, buôn lậu... trên sông Hồng, sông Nậm Thi, cùng duy trì an toàn, ổn định biên giới.

Hai bên đồng ý, tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giữa đồn - trạm (đội) hữu nghị chung tay xây dựng biên giới bình yên. Hai bên đồng ý tăng cường hơn nữa giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao...để tăng thêm tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau; Tích cực làm tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện Biên bản Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt – Trung về mở mới cặp cửa khẩu song phương Bản Phiệt, Bảo Thắng (Việt Nam) - Sơn Yêu, Hà Khẩu (Trung Quốc); Bát Xát (Việt Nam) - Pả Sa, Hà Khẩu (Trung Quốc); nâng cấp cửa khẩu: Thanh Thủy – Thiên Bảo thành cửa khẩu quốc tế.

Sau khi kết thúc buổi hội đàm, Tổng đội Công an biên phòng Vân Nam Trung Quốc đã mời các đồng chí đại biểu BĐBP Việt Nam đi thăm quan cửa khẩu biên giới quốc gia Uyển Đĩnh trên biên giới Trung Quốc- Mi-an-ma, thăm quan Cơ quan Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và một số điểm du lịch khác của nước bạn.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-bdbp-4-tinh-phia-bac-cua-viet-nam-va-tong-doi-cong-an-bien-phong-van-nam-trung-quoc/