Tăng cường hợp tác giáo dục nghề nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Để có thể sớm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, việc tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được xem là một giải pháp hiệu quả.

Ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chia sẻ nội dung hợp tác tại Hội nghị

Ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chia sẻ nội dung hợp tác tại Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc 2020" do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức mơíđây, ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã chiasẻ một số nội dung về hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực giáo dục nghềnghiệp (GDNN) và phát triển kỹ năng.

Qua các giai đoạn phát triển, Hàn Quốc đều nhấn mạnhvấn đề lao động có kỹ năng tay nghề và hiện là một trong những quốc gia thànhcông trong phát triển hệ thống đào tạo nghề, luôn ở top đầu trong các kỳ thi kỹnăng nghề thế giới, đánh giá kỹ năng nghề với trung bình 3 triệu người đượcđánh giá hàng năm.

Cùng với sự hỗ trợ, hợp tác của Hàn Quốc, các đôítác phát triển và nỗ lực quốc gia, Việt Nam đã có nhiều thành công trong pháttriển nhân lực nói chung và nhân lực có tay nghề nói riêng. Những thành côngtrong hợp tác phát triển dạy nghề Việt Nam – Hàn Quốc có thể kể đến như: hợptác phát triển 12 trường nghề Việt Nam – Hàn Quốc ở các địa phương, trong đó nhữngmô hình rất thành công như Cao đẳng Việt Hàn ở Nghệ An, Bắc Giang, Đắk Lắk; hỗ trợ kỹ thuật tư vấn phát triển hệ thống, đào tạo giáo viên và cán bộ quảnlý, phát triển hệ thống đánh giá kỹ năng nghề…

Trong thời gian tới, ông Trương Anh Dũng đề nghị haibên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên tinh thần thiết thực, hiệu quả ở các cấpđộ: chính phủ, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo…thông qua các hoạt độngnhư: thúc đẩy hợp tác chính sách; đẩy mạnh hợp tác, ký kết thỏa thuận hợp tácgiữa các cơ sở GDNN của Việt Nam với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Namtrong lĩnh vực GDNN, đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp Hàn Quốc; tăng cường hợptác, liên kết đào tạo giữa các cơ sở GDNN của Việt Nam với cơ sở GDNN Hàn Quốcđể tiếp nhận chuyển giao chương trình, giáo trình, học liệu, phương pháp giảngdạy và học tập, tiến tới công nhận lẫn nhau ở một số môn, một số nghề...

Trong nhiều năm qua, hợp tác kinh tế luôn là trụ cộtquan trọng, là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Hàn Quốc hiệnlà nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn lũy kế gần 70 tỷ USD, hơn8.000 dự án tạo công ăn việc làm cho khoảng 700.000 lao động ở nhiều địa phươngtrong nước, đóng góp khoảng 30% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam.

Đại dịch Covid-19 đang tạo ra những thay đổi lớn vàvẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam và Hàn Quốc đều được xem là điểnhình của thế giới về phòng chống dịch. Tới nay, hai nước đang bước vào giai đoạnphục hồi kinh tế và hơn bao giờ hết cần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau. Do đó, hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc 2020" là cơ hội quý giá khi lãnh đạo tất cảcác cơ quan đại diện của Hàn Quốc và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại ViệtNam có thể cùng đối thoại với lãnh đạo và đại diện gần 50 tỉnh, thành của ViệtNam.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tang-cuong-hop-tac-giao-duc-nghe-nghiep-viet-nam-han-quoc-20200701114411768.html