Tăng cường hợp tác để xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển

Chiều 23-8, tại Hà Nội, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đã có buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Thiếu tướng Cao Liên Bân, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn tới Việt Nam dự Chương trình giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị' lần thứ 3 diễn ra vào ngày 25-8.

Thiếu tướng Cao Liên Bân khẳng định cần sự giúp đỡ, phối hợp của BĐBP Việt Nam trong giữ gìn an ninh biên giới. Ảnh: Hà Thu

Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Cao Liên Bân bày tỏ vinh dự và vui mừng khi sang Việt Nam dự Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần 3. Thiếu tướng Cao Liên Bân đánh giá Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần 1 và 2 được lãnh đạo cấp cao của hai nước đánh giá cao và tin chắc giao lưu lần 3 này sẽ thành công tốt đẹp.

Đánh giá về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, Thiếu tướng Cao Liên Bân khẳng định: “Trong những năm gần đây, quan hệ Việt - Trung có đà phát triển tốt, sự hợp tác, giao lưu giữa hai bên ngày càng tốt đẹp, đặc biệt là giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Vào tháng 4 năm 2015, Bộ Công An Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác biên phòng 3 cấp đã nâng cấp sự hợp tác giữa hai bên lên cấp 2 bộ, đánh dấu sự phát triển mới, đưa quan hệ hợp tác hai bên lên tầm cao mới”.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an Biên phòng Trung Quốc thời gian qua. Ảnh: Bích Nguyên

Trong cơ chế phối hợp biên phòng 3 cấp này, lực lượng biên phòng hai nước có nhiều hoạt động giao lưu, điểm nhấn là hoạt động kết nghĩa “Đồn - trạm hữu nghị, biên giới bình yên”. Hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị cơ sở, đồn - trạm và chi đội đã đạt hiệu quả tốt, thúc đẩy công tác tăng cường quản lý biên giới và tạo điều kiện thuận lợi qua lại cửa khẩu, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên biên giới. Có thể nói, mô thức hợp tác kết nghĩa giữa những đơn vị cơ sở này được coi là mô hình gương mẫu trong sự hợp tác tại khu vực biên giới giữa các nước láng giềng. Bộ Công an Trung Quốc đánh giá cao sự hợp tác này.

“Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác giữa hai bên, làm sâu sắc hơn sự hợp tác giữa lực lượng biên phòng hai nước chúng ta để có những đóng góp mới trong việc thúc đẩy sự giao lưu và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Tôi tin chắc rằng với sự nỗ lực, cố gắng chung của 2 đơn vị chúng ta sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn trật tự an ninh tại khu vực biên giới, thúc đẩy sự phát triển tại khu vực biên giới”- Thiếu tướng Cao Liên Bân nói.

Thiếu tướng Cao Liên Bân cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm của BĐBP Việt Nam khi phía Trung Quốc xây dựng một số công trình để ngăn chặn các hoạt động vi phạm biên giới.

Đoàn đại biểu BĐBP Việt Nam và Cục Quản lý Biên phòng Trung Quốc tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Thu

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thức và đánh giá cao vị trí mối quan hệ hữu nghị, toàn diện đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc được hai Đảng, hai nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt thời gian qua”.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, cơ chế phối hợp hợp tác giữa các lực lượng có liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hai bên, Tổng cục Hải quan với Cơ quan Ủy ban Hợp tác cửa khẩu hai bên trong thời gian qua hoạt động rất tốt. Riêng với lực lượng Tổng đội Công an Biên phòng các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc), các đơn vị BĐBP Việt Nam đã phối hợp tuần tra chung 98 lần/1.717 lượt cán bộ chiến sĩ hai bên tham gia.

Các hoạt động diễn tập, luyện tập hỗ trợ nhau trong huấn luyện, đào tạo được hai bên quan tâm và thúc đẩy rất tốt. Trong hoạt động kết nghĩa đồn - trạm xây dựng biên giới bình yên đến nay đã có 60 cặp kết nghĩa.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến vui mừng đón Thiếu tướng Cao Liên Bân. Ảnh: Bích Nguyên

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, hai bên đã tích cực phối hợp cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hành khách qua lại thăm thân, buôn bán… Lực lượng chức năng hai bên đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm phi truyền thống, xuyên quốc gia tội phạm buôn bán người, vũ khí, tiền giả và ma túy.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo hai bên tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường chia sẻ thông tin, thực thi pháp luật trên biên giới, cửa khẩu để giữ gìn an ninh trật tự chung trên tuyến biên giới Việt - Trung ngày càng tốt hơn.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định lực lượng BĐBP luôn luôn là đối tác tin cậy và bắt tay hợp tác với lực lượng Công an Biên phòng Trung Quốc để giải quyết các vấn đề trên biên giới.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà lưu niệm cho Thiếu tướng Cao Liên Bân. Ảnh: Bích Nguyên

Thiếu tướng Cao Liên Bân tặng quà lưu niệm cho Trung tướng Hoàng Xuân Chiến. Ảnh: Bích Nguyên

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị đối với các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nếu là dân thường vì mục đích dân sinh thì lực lượng chức năng hai bên nên chú trọng giáo dục, tuyên truyền và có biện pháp nhân đạo với công dân hai bên. Đối với việc lực lượng chức năng Trung Quốc xây dựng các công trình để ngăn chặn các hoạt động vi phạm biên giới, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị phía bạn trước khi triển khai cần thông báo cho BĐBP Việt Nam biết và thực hiện đúng theo các văn kiện pháp lý đã ký kết.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai bên khẳng định sẽ đoàn kết và phối hợp chặt chẽ để xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-cuong-hop-tac-de-xay-dung-bien-gioi-hoa-binh-hop-tac-va-phat-trien/