Tăng cường hợp tác công tác thư viện Quân đội Việt Nam và Lào

Chiều 5-8, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu Thư viện Quân đội do Đại tá Trần Thị Bích Huệ, Giám đốc Thư viện Quân đội dẫn đầu, làm việc với Đoàn đại biểu Thư viện Quân đội Lào do Trung tá Phimpha Panyahack, Giám đốc Thư viện Quân đội Lào dẫn đầu. Tham dự cuộc gặp còn có Đại tá Phó Triệu Cường, Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào.

Đoàn đại biểu Thư viện Quân đội Việt Nam (trái) tại buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn đại biểu Thư viện Quân đội Lào.

Đoàn đại biểu Thư viện Quân đội Việt Nam (trái) tại buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn đại biểu Thư viện Quân đội Lào.

Tại buổi làm việc, hai bên thông báo cho nhau tình hình hoạt động của thư viện mình, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ cũng như đề xuất một số ý kiến nhằm tăng cường hợp tác giữa Thư viện Quân đội hai nước; bàn bạc một số nội dung liên quan việc đào tạo cán bộ, chiến sĩ Lào tại Việt Nam để công tác hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo nhân sự của Việt Nam cho Lào đạt hiệu quả tốt hơn, phục vụ công tác thư viện của quân đội Lào cũng như sự hợp tác giữa quân đội hai nước.

Trung tá Phimpha Panyahack cho biết, công tác thư viện trong quân đội Lào hiện còn một số khó khăn chưa giải quyết được do thiếu phương tiện làm việc cũng như lực lượng nhân sự, vì vậy Thư viện Quân đội Lào đề xuất bốn nội dung trong hợp tác với Thư viện Quân đội Việt Nam gồm: đào tạo cấp đại học một số cán bộ, chiến sĩ Lào; trao đổi thông tin, phục vụ công tác thư viện; hai thư viện phối hợp tổ chức triển lãm nhân dịp các ngày lễ lịch sử quan trọng của hai nước; và đề nghị Thư viện Quân đội Việt Nam tiếp tục giúp trang bị một số trang thiết bị và hệ thống dữ liệu thông tin cũng như phần mềm quản lý dữ liệu, phục vụ công tác chuyên môn.

Đại tá Trần Thị Bích Huệ khẳng định, với truyền thống hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa quân đội hai nước, Thư viện Quân đội Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác với Thư viện Quân đội Lào, thực hiện tốt công tác thư viện được cấp trên giao cho cũng như thắt chặt sự hợp tác giữa hai đơn vị. Về các nội dung phía Lào đề xuất, Thư viện Quân đội Việt Nam sẽ nghiên cứu và đề xuất lên cấp trên để có thể triển khai nhanh nhất những đề nghị của Thư viện Quân đội Lào; khẳng định trong năm 2020, khi Thư viện Quân đội Lào khánh thành trụ sở mới, Thư viện Quân đội Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ máy móc, thiết bị cũng như giúp Thư viện Quân đội Lào về mặt công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu áp dụng khoa học công nghệ vào việc quản lý thư viện cũng như các hoạt động về thư viện ở cấp Trung ương cũng như cấp học viên, sư đoàn, trung đoàn.

Nhân dịp này, thay mặt Thư viện Quân đội Việt Nam, Đại tá Trần Thị Bích Huệ trao một số máy tính để bàn, máy phô-tô… tặng Thư viện Quân đội Lào. Trong thời gian thăm và làm việc tại Lào từ ngày 5 đến 8-8, Đoàn đại biểu Thư viện Quân đội Việt Nam sẽ thăm và làm việc Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào và có các hoạt động trao đổi, khảo sát các hoạt động cụ thể của Thư viện Quân đội Lào.

Thư viện Quân đội Việt Nam trao một số máy móc văn phòng tặng Thư viện Quân đội Lào.

Tin, ảnh: XUÂN SƠN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41109902-tang-cuong-hop-tac-cong-tac-thu-vien-quan-doi-viet-nam-va-lao.html